Về huyện Lương Sơn hôm nay, mỗi con đường đều tựa một dải lụa hoa nở rực rỡ, mỗi ngõ xóm đều xanh ngát sức sống. Nông dân nơi đây lặng lẽ chứng minh một điều giản dị nhưng sâu sắc: xây dựng nông thôn mới không chỉ là đầu tư hạ tầng đường, điện, trường, trạm mà còn là hành trình bắt đầu từ chính mỗi nhà, mỗi ngõ, mỗi cây xanh, từ ý thức và bàn tay của mỗi người.


Nông dân xóm Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) xây dựng vườn cây cảnh vừa tạo cảnh quan, vừa kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế.  

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Lương Sơn triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả. Thay vì những lời kêu gọi chung chung, đôi khi khó hình dung, Hội đã bắt đầu từ việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về vai trò, trách nhiệm của chính mình đối với công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sống. Từ ý thức đã hình thành hành động và từ hành động, những "phép màu" bắt đầu xuất hiện, tạo nên một Lương Sơn ngày càng đổi mới. Nhiều mô hình xanh mướt, những cánh đồng được dọn dẹp gọn gàng sau thu hoạch, đặc biệt là những "đoạn đường nở hoa" rực rỡ sắc màu khiến làng quê thêm tươi đẹp.

Điển hình nhất phải kể đến câu chuyện "thay da đổi thịt" ở xã Tân Vinh. Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, đường hoa do Hội Nông dân huyện phát động, những hội viên nơi đây đã biến mỗi tấc đất trống ven đường, mỗi ngõ xóm nhỏ thành một vườn hoa di động. Cứ cuối tuần, không cần ai nhắc, bà con lại tự nguyện ra quân dọn vệ sinh, thu gom những vật dụng bỏ đi, rác thải được phân loại, xử lý gọn gàng, gia súc không còn thả rông gây ảnh hưởng đến cảnh quan. Mỗi chi hội nông dân còn phân công cụ thể để từng gia đình chịu trách nhiệm chăm sóc một đoạn đường, một hàng cây, đảm bảo hoa nở, bóng mát quanh năm. Hội Nông dân xã Tân Vinh còn phát động phong trào "mỗi hội viên trồng 1 - 2 cây xanh" tại khu vực sinh sống của mình. Đó có thể là cây làm bóng mát, cây ăn quả, vừa làm đẹp cảnh quan lại vừa là tài sản, "của để dành" cho mỗi gia đình.

Không chỉ xanh ở đường làng ngõ xóm mà trên ruộng đồng - "bộ mặt" chính của người nông dân cũng được dọn dẹp gọn gàng. Mỗi năm hai lần, vào vụ xuân và vụ mùa, Hội Nông dân xã Tân Vinh lại tổ chức những buổi ra quân thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật một cách tập trung, khoa học. Khoảng 30 thùng rác di động được đặt khắp trên các cánh đồng, dần dần trở thành một phần quen thuộc, nhắc nhở bà con về trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường sản xuất. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, giờ đây bà con quen dần, luôn ý thức cao về bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lương Sơn cho biết: Đến nay, 100% cơ sở hội đã tham gia ký kết hương ước, quy ước bảo vệ môi trường. Đó là cam kết không chỉ trên giấy mà còn bằng hành động cụ thể mỗi ngày, tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng. Hàng năm, Hội phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các lớp tập huấn về nước sạch, vệ sinh môi trường, trang bị kiến thức bài bản cho cán bộ, hội viên, biến họ thành những "hạt nhân" lan tỏa trong cộng đồng.

Những hành động thiết thực, giàu ý nghĩa và sức lan tỏa của các cấp Hội Nông dân huyện đã góp phần "thay áo" cho làng quê     Lương Sơn. Tiếp tục giữ vững các tiêu chí huyện nông thôn mới, tính đến hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt khoảng 72 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%. Toàn huyện xây dựng được nhiều khu dân cư kiểu mẫu và 54 vườn mẫu.


Thu Hằng

Các tin khác


Cảnh báo sớm vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão

Chiều tối 9/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức cuộc họp nhằm cung cấp những thông tin về vùng áp thấp và các diễn biến về khí tượng thủy văn liên quan.

Giữ an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn

Để chủ động đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh) vừa có Công văn số 2858/SNNMT-TNNTL về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Một người chết, nhiều tài sản hư hại do mưa lớn

Trong 2 ngày 3 - 4/6, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại về người và tài sản tại một số địa phương, nhất là ở các huyện Kim Bôi và Tân Lạc.

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6: Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa - lan tỏa lối sống xanh

Ngày môi trường thế giới 5/6/ 2025 do Chương trình môi trường Liên Hợp quốc phát động với chủ đề "Chống ô nhiễm nhựa” nhằm kêu gọi cộng đồng toàn cầu hành động quyết liệt để giải quyết rác thải nhựa (RTN).

Miền Bắc lập đỉnh tiêu thụ điện do nắng nóng gay gắt

Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), vào lúc 13h15' ngày 2/6, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc do EVNNPC quản lý (từ Hà Tĩnh trở ra, không bao gồm Hà Nội) đã đạt mức 17.400 MW. Đây là mức cao nhất ghi nhận từ đầu năm 2025, vượt ngưỡng đỉnh cũ của năm 2024 (17.300 MW, ghi nhận lúc 22h ngày 10/8/2024).

Tháng 6, khả năng xảy ra một số đợt mưa lớn diện rộng

Theo bản tin dự báo khí hậu tháng của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, dự báo nhiệt độ trung bình tháng 6/2025 trên địa bàn tỉnh phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0 0C (trung bình nhiều năm từ 27,9 - 29,20C).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục