3G – công nghệ mới nhưng dường như đã len lỏi mọi ngõ ngách của cuộc sống di động vốn đang trong thời điểm bùng nổ của thị trường viễn thông Việt Nam, nhất là khi, nó được kết hợp cùng… SIM "rác".

3G "rẻ như cho"


Vốn chỉ là những đầu số phát hành hàng loạt của nhà mạng phục vụ việc phát triển thuê bao (nhiều khi có phần ảo), những năm vừa qua, thị trường SIM “rác” được định nghĩa bằng một cụm từ khá nghịch lý nhưng chuẩn xác “Mua SIM rẻ hơn thẻ cào”. Trước thời điểm Quý IV năm 2009, SIM rác chỉ được coi là một thứ phế phẩm, gọi hết là bỏ, đến mức nhiều người chưa kịp biết số mình gọi đi là bao nhiêu thì đã dùng hết tiền.

Mobile Internet trên nền 3G vẫn là dịch vụ cơ bản và được sử dụng phổ biến.
Mobile Internet trên nền 3G vẫn là dịch vụ cơ bản và được sử dụng phổ biến.
Kỷ nguyên 3G đang xâm lấn thị trường Việt Nam và bỗng dưng sau một đêm, SIM rác trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Đó là việc các gói cước của dịch vụ 3G đều không phân chia tài khoản chính, tài khoản phụ và người dùng có thể mua SIM một cách rẻ mạt để tha hồ tận hưởng Mobile Internet, Video Call… trên nền hạ tầng này với giá… cho không biếu không.

“Mua SIM có 50k (ngàn), kích hoạt có 160k, đăng ký gói cước Sxx30 mất 150k, dùng tẹt ga Mobile Internet suốt 30 ngày. Công việc của mình hay phải di chuyển, chỉ cần vác cái netbook thong dong là đủ, vẫn đảm bảo kết nối tốc độ 7,2Mb/s”, Trung, một anh chàng làm nghề kinh doanh tự do chia sẻ. Minh chứng cho điều này, anh xòe ra một xấp SIM của nhà mạng M., mà anh vừa mua với giá đổ đồng 45 ngàn/SIM do mua số lượng lớn, được đại lý chiết khấu.

Cũng cùng quan điểm, Hải, sinh viên trường Đại học Ngoại thương cho biết: “Từ hồi có 3G và đi kèm dịch vụ Internet di động, em chẳng còn phải đóng tiền Internet nữa vì tính ra một tháng tiền Net hết gần 300k, trong khi dùng qua 3G thì chưa đến một nửa tiền". "Tụi em sinh viên, 50 ngàn tiền Net một tháng là hợp lý. Tuy nhiên cũng có cái bất tiện là một máy tính phải bật suốt để làm server chia sẻ kết nối, nhưng muốn rẻ thì phải vậy chứ biết làm sao”, Hải gãi đầu cười.

Đảo qua một vòng thị trường dịch vụ 3G, có thể thấy, Mobile Internet là dịch vụ phổ thông nhất mà nhà mạng triển khai trên nền tảng này. Dịch vụ đáp ứng được nhu cầu sử dụng Internet băng rộng, cũng như cho phép người dùng linh hoạt hơn trong việc di chuyển tại những vùng không có sẵn kết nối Internet truyền thống.

Thậm chí Tuấn, một thành viên diễn đàn VOZ còn tinh nghịch “bật mí”: “Em mua một netbook cũ chưa đến 5 triệu, lắp USB 3G rồi kết nối Internet 3G để “leech” (thuật ngữ dùng để chỉ việc chia sẻ mạng ngang hàng) phim HD, vừa tiết kiệm điện, vừa không bị ảnh hưởng tới đường truyền chính mà lại rẻ hơn thay vì thuê thêm một đường truyền riêng để down phim”.

Thị trường ăn theo sôi động

Sự bùng nổ của 3G hiển nhiên sẽ kéo theo sự phát triển của các dịch vụ ăn theo từ SIM thẻ cho tới thiết bị đầu cuối.  Điển hình là việc bỗng dưng các mobile đời cũ có 3G như O2 Ice, BlackBerry 8707v bỗng dưng bán chạy với giá thành chỉ chòm chèm 1 triệu đồng. Với những điện thoại này, ngoài việc thực hiện các chức năng nghe gọi bình thường thì khi gắn cáp nối với máy tính, sẽ biến thành một modem kết nối 3G, giúp người dùng truy cập đường truyền không dây tốc độ cao.

Thuê bao trả trước
SIM "rác" góp phần "giảm giá" dịch vụ 3G.
Ngoài ra, còn phải kể đến các USB 3G gắn ngoài cho các dòng máy tính để bàn, máy tính xách tay. Với giá thành xấp xỉ 900 ngàn đồng hàng ngoài, đây được xem như giải pháp hợp lý cho các doanh nhân thời đại di động. Những thiết bị này nhìn chung có tính cơ động cao, có khe gắn SIM, và thậm chí ngoài việc kết nối Mobile Internet, còn cho phép thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin bằng tài khoản trên SIM.

Tuy nhiên, lý do rõ nét nhất vẫn phải kể đến là sự “phá giá” 3G thông qua các SIM “rác”. Trong thời điểm hiện tại, với chính sách nạp thẻ cũng như khuyến mại tràn lan, giá cước 3G ở Việt Nam đang thuộc diện thấp nhất trong khu vực. Một đại lý SIM thẻ xác nhận, từ khi dịch vụ 3G bắt đầu phủ sóng trên diện rộng, lượng SIM thẻ bán ra có phần tăng 30% so với trước, bất chấp việc các nhà mạng đang phải tiến hành quản lý thông tin thuê bao trả trước.
 
Một số người sử dụng có ý thức thì sau mỗi lần dùng hết tiền của SIM, lại xóa số và sau đó dùng thông tin cá nhân đăng ký SIM mới. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì con số này là rất ít và đa số người dùng vẫn có thể mua được các SIM “rác” khuyến mại một cách dễ dàng để phục vụ cho việc lướt net bằng đường truyền 3G.
 
                                                                             Theo Vnn

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục