Các nhà khoa học tìm thấy một chủng người cổ đại chưa từng được biết đến sau khi phân tích mẫu ADN từ một xương ngón tay mà họ tìm thấy tại vùng Siberia.

 

Denisova
Nơi cắm trại của các nhà khảo cổ khi họ khai quật hang Denisova trên dãy núi Altai vào năm 2008. Ảnh được chụp từ một tảng đá phía trên hang Denisova. Ảnh: Nature.

BBC cho biết, vào năm 2008, trong lúc khai quật hang Denisova thuộc dãy núi Altai, vùng Siberia các nhà khảo cổ phát hiện một mẩu xương ngón tay út. Họ cũng tìm thấy nhiều đồ trang sức trong lớp đất chứa mẩu xương.

Johannes Krause, một chuyên gia của Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck tại Đức, cùng nhiều nhà khoa học trên thế giới đã lấy mẫu ADN trong ty thể (mtADN) của mẩu xương để phân tích.

Mỗi tế bào trong cơ thể (trừ các tế bào hồng) đều chứa ty thể. Đây là những cấu trúc phức tạp nhỏ với mục đích chiết xuất năng lượng từ thức ăn thành một dạng mà các tế bào có thể sử dụng. Mỗi tế bào chứa hàng trăm nghìn ty thể trong các chất dịch bao quanh hạt nhân. Ty thể cũng chứa một lượng nhỏ ADN và những ADN này chỉ truyền từ mẹ sang con.

Kết quả phân tích cho thấy mẩu xương thuộc về một chủng người đã tuyệt chủng từng sống ở khu vực Trung Á từ 30.000 đến 48.000 năm trước. Nhóm nghiên cứu gọi chủng người này là Hominin. Cách đây khoảng một triệu năm người Hominin có cùng tổ tiên với người hiện đại (Homo sapiens) và người Neanderthal.

Theo BBC, kết quả trên khiến nhiều nhà khoa học nghĩ tới khả năng ba chủng người hiện đại, Neanderthal Hominin từng gặp nhau ở phía nam vùng Siberia. Sau đó người Neanderthal và người hiện đại tiến hóa theo hai hướng khác nhau vào khoảng 500.000 năm trước. Như vậy người chủ của mẩu ngón tay trong hang Denisova là đại diện của một giống người chưa từng được biết đến.

Nghiên cứu của Johannes Krause và các đồng nghiệp được công bố trên tạp chí Nature. 

                                                                     Theo VnExpress

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục