Nhiều nguồn tin khẳng định thiết bị đang gây sốt cộng đồng mạng trong nước cũng như quốc tế là một trong những sản phẩm thử nghiệm của "Quả táo" trước khi ra mắt.

Nhiều trang tin công nghệ trên thế giới cho rằng đây là bản smartphone dùng thử của Apple và có đôi chút khác biệt với model bị lộ trên trang Gizmodo, như việc thiếu 2 đinh ốc ở phía dưới đáy và đằng sau in dung lượng bộ nhớ 16 GB (thay vì XX GB).

Ký hiệu trên bộ vi xử lý được coi là mình chứng về tính xác thực của iPhone 4G tại VN.

Ngoài ra, iFixit, một trong những trang web nổi tiếng thế giới trong việc “mổ xẻ”, thiết bị di động đã nghiên cứu, so sánh ký hiệu in trên bộ vi xử lý trong bảng mạch chính iPhone 4G tại VN và lên tiếng khẳng định sản phẩm này tích hợp chip A4 (giống trong máy tính bảng iPad), có bộ nhớ RAM Samsung dung lượng 256 MB.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà thiết bị này xuất hiện ở VN. Theo một thành viên tại diễn đàn Voz, người sở hữu máy này là anh Nguyễn Thanh Phương, chủ công ty Nam Phương Mobile. Thêm vào đó, trong phần đầu video nhận xét chi tiết mẫu điện thoại được tung lên YouTube của diễn đàn Tinhte cũng có nói điện thoại này do anh Phương mang về từ nước ngoài. Tuy nhiên, khi phóng viên VnExpress.net liên lạc đến công ty thì anh này cho biết, sản phẩm được một vị khách đưa đến nhờ unlock hộ và đã lấy về.

Trước đó, có nhiều tin đồn rằng một thành viên trên diễn đàn Taoviet đã mua iPhone 4G phiên bản dùng thử này với giá 4.000 USD tại chợ đen ở Mỹ và mang về VN bằng con đường xách tay.

Ngày 12/5, trên nhiều trang web VN xuất hiện loạt hình ảnh và video thiết bị được cho là smartphone thế hệ mới của Apple. Điều này làm dấy lên nhiều ý kiến trái ngược về tính xác thực của sản phẩm. Nhiều người khẳng định đây chính là "hàng thật" vì thiết kế chắc chắn và linh kiện giống mẫu iPhone bị lộ lần đầu tiên. Tuy nhiên, có người cho rằng thiết bị này chỉ là điện thoại nhái iPhone 4G của Trung Quốc vì Apple luôn nghiêm ngặt về bảo mật, không thể dễ dàng để lọt máy ra ngoài, nhất là đến một đất nước xa xôi như VN.

                                                                                  Theo VnExpress

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục