Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, World Cup 2010, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được khởi tranh tại Nam Phi. Hãy sử dụng bộ lịch thi đấu điện tử độc đáo dưới đây để không phải bỏ qua trận đấu nào của giải đấu hấp dẫn này.

 

“Đến hẹn lại lên”, cứ 4 năm, cả thế giới lại đang sôi động với không khí của ngày hội bóng đá World Cup. Là tín đồ của túc cầu giáo hẳn sẽ không thể bỏ qua giải đấu này. Nhưng làm sao để cập nhật lịch thi đấu cũng như kết quả, xếp hạng, các đội lọt vòng đấu loại trực tiếp… một cách nhanh chóng và tự động mà không cần phải tính toán bằng tay?

 

Bạn có thể nhờ đến bộ lịch thi đấu World Cup 2010 độc đáo tại đây.

 

Sau khi download, giải nén và kích hoạt file World Cup 2010 Schedule and Scoresheet V1.36.xls. Bộ lịch điện tử này được xây dựng bằng Excel, do vậy máy tính của bạn cần phải cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office (từ phiên bản 97-2007) để mở file này.

 

Bộ lịch sẽ chứa toàn bộ thời gian diễn ra các trận đấu và các bảng đấu. Đầu tiên, để tiện sử dụng, tại mục Language bên trên, bạn chọn Vietnamese để thay đổi nội dung trở thành tiếng Việt. Tiếp theo, tại mục Time Zone, bạn chọn Hanoi để giờ thi đấu được chuyển về theo múi giờ Việt Nam.

 


 

Lưu ý: phần mềm sử dụng chức năng dịch tự động nên một vài điểm được dịch ra tiếng Việt không được chuẩn. Tuy nhiên điều này cũng không thực sự quá quan trọng.

 

Điều đặc biệt của bộ lịch này, đó là sau khi trận đấu kết thúc, bạn điền kết quả của trận đấu vào bảng điểm, thứ tự xếp hạng của các bảng đấu sẽ được tự động cập nhật.

 

Ví dụ, trong trận đấu khai mạc giữa Nam Phi và Mexico, nếu trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về nước chủ nhà Nam Phi, sau khi bạn điền kết quả trận đấu, thứ tự xếp hạng tại bảng A sẽ được cập nhật, gồm cả tổng điểm, hiệu số bàn thắng….

 



Xếp hạng của bảng đấu sẽ tự động cập nhật sau khi bạn điền kết quả.

 

Tương tự, sau khi kết thúc các trận đấu ở vòng bảng, các đội bóng được lọt vào vòng trong sẽ tự động được điền tên vào các bảng sau, và cứ thế cho đến khi kết quả trận chung kết được cập nhật để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

 

Sau mỗi lần thay đổi nội dung file (điền kết quả, thay đổi ngôn ngữ hiển thị, múi giờ…) bạn phải tiến hành lưu lại nội dung file (nhấn tổ hợn phím Ctrl-S hoặc chọn File-> Save).

 

Với bộ lịch thi đấu độc đáo này, sẽ giúp bạn không bỏ qua bất kỳ trận đấu nào hoặc có thể theo dõi được những trận đấu có đội bóng mà mình yêu thích.

 

 

                                                                                      Theo DanTri

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục