Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) thông báo Trung Quốc đứng đầu trong danh sách những nước gây ô nhiễm nhất cho môi trường không gian quanh trái đất.

 

Hình minh họa rác vũ trụ quanh trái đất. Ảnh:
Hình minh họa rác vũ trụ quanh trái đất. Ảnh: natural-environment.com.

Space Daily dẫn số liệu trong một báo cáo của Roscosmos cho thấy, Trung Quốc, Mỹ và Nga lần lượt chiếm ba vị trí đầu trong danh sách những nước tạo ra nhiều rác thải vũ trụ nhất. Ba cường quốc này tạo ra 93% lượng rác trong không gian.

“Ước tính khoảng 40% rác vũ trụ là do Trung Quốc tạo ra. Con số này của Mỹ là 27,5% và Nga là 25,5%. Có 7% số mảnh vỡ từ những lần phóng tàu vũ trụ rơi trên lãnh thổ của nước khác”, báo cáo cho biết.

Theo Spacedaily, Văn phòng Chương trình về Rác vũ trụ của NASA đã liệt Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS vào danh sách những nước gây ô nhiễm không gian chủ yếu. Qua việc phóng vào vùng không gian quanh trái đất, Nga và các nước đồng minh thuộc Liên Xô cũ đã thải ra tổng cộng 5.833 mảnh rác vũ trụ, bao gồm 1.402 vệ tinh và 4.431 mảnh vỡ của tên lửa đẩy.

NASA cũng đưa Pháp, Nhật Bản và Ấn Độ vào danh sách trên. Lượng rác vũ trụ các nước này tạo ra lần lượt là 472, 190 và 170.

Cơ quan Không gian của Mỹ cho biết trong số 15.550 tàu vũ trụ và bộ phận tên lửa không còn hoạt động, một số vẫn đang tiếp tục di chuyển quanh trái đất.

 

                                                       Theo VnExpress

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục