Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế được công bố trên nhật báo Tin công nghệ của Đài Loan đã phát triển kỹ thuật xử lý các khối u não hiệu quả hơn hẳn các kỹ thuật xử lý hiện nay trên thế giới.

 

Hệ thống sinh học tinh vi để bảo vệ não và duy trì hoạt động của não nhưng cũng gây khó khăn rất lớn đối với các nhà giải phẫu khối u não.

Kỹ thuật mới sử dụng đồng thời ba hướng tấn công khối u. Một là các chùm tia siêu âm để phá vỡ hàng rào bảo vệ sinh học tự nhiên bảo vệ não, đặc biệt là mở các cửa bảo vệ não chống lại sự tấn công của các chất độc. Hai là những hạt cực nhỏ mang thuốc chống ung thư. Ba là từ trường để hướng những hạt này tấn công các khối u.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm kỹ thuật mới trên chuột có các gen định hướng phát triển các khối u não. Xử lý những khối u não theo kỹ thuật truyền thống thường phải mở hộp sọ để cắt các khối u này. Các khối u não không thể cắt bỏ tận gốc nên một thời gian sau giải phẫu, chúng thường phát triển trở lại.

Tuy nhiên, sử dụng kỹ thuật mới, các nhà nghiên cứu không cần mở hộp sọ mà bơm những bong bóng khí theo các mạch máu hướng tới não. Sau đó sử dụng sóng âm thanh để các bong bóng khí này phá vỡ các hàng rào bảo vệ sinh học của não, mở cửa cho các hạt cực nhỏ mang thuốc diệt tế bào ung thư thâm nhập não. Lực từ trường sẽ hướng dẫn các hạt này tấn công các khối u.

Kỹ thuật mới cho thấy có thể tập trung lượng thuốc chống ung thư vào khối u cao gấp 15 lần so với kỹ thuật truyền thống hiện nay, nhờ đó có thể loại trừ khối u vĩnh viễn.

Chuột bị u não được điều trị theo kỹ thuật mới có thể tăng tuổi thọ thêm 66% so với chuột không được điều trị. Các nhà nghiên cứu theo dõi toàn bộ quá trình này nhờ máy quét cộng hưởng từ.

Các nhà nghiên cứu khẳng định kỹ thuật xử lý khối u mới sẵn sàng được sử dụng để điều trị khối u não ở người sau thời gian điều chỉnh các công nghệ khoảng 4-5 năm nữa./.

 

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục