Chiều nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Thanh Hóa

Chiều nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Thanh Hóa

Trưa nay 23/8, bão số 3 đã mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12 ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển từ Đà Nẵng đến Thanh Hóa. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 10h hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 210km về phía đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
 
Dự báo đến 10h ngày mai (24/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.
 
Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão số 3 tiếp tục duy trì sức gió và di chuyển theo hướng giữa tây Tây Bắc và Tây Bắc, trên vùng biên giới Việt Lào. Sau 48 - 72 giờ nữa sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
 
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối và đêm nay, vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Thanh Hóa, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
 
Cùng đó, vùng biển nam Vịnh Bắc Bộ cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.
 
Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ông Hải cảnh báo, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.
 
Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h sáng nay, 58.177 tàu, thuyền/246.311 ngư dân đã được kiểm đếm, đồng thời nhận được thông báo, kêu gọi, hướng dẫn về nơi trú ẩn an toàn, trong đó có 20 tàu với 281 người thuộc tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm (quần đảo Hoàng Sa).
 
 
 
                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục