Ngày 19/8/2010, tại Trung tâm hội nghị quốc tế (Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2006-2010, đặt ra phương hướng, nhiệm vụ của giai đoạn 2011-2015.

fđh

Tới dự Đại hội có Đồng chí Hoàng Văn Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đại diện các Bộ, Ban, ngành, các Sở KH&CN lân cận; và gần 300 đại biểu cá nhân điển hình tiên tiến…

Thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo chung về kết quả các phong trào thi đua, Thứ trưởng Nguyễn Quân cho biết, trong 5 năm qua, Bộ KH&CN đã phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, kết hợp chặt chẽ với việc xét khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức trong tòan Bộ thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

mmn

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 10 năm tới là những năm đặc biệt quan trọng với đối với KHCN...

Trong đó có thể kể đến một số phong trào nổi bật được các cán bộ, công chức trong Bộ hưởng ứng nhiệt liệt và thực hiện nghiêm túc như: Đổi mới tư duy, xốc lại đội ngũ, chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường hiệu quả”; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sáng tạo; Xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện nền tảng pháp luật về khoa học và công nghệ; Phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện nền tảng pháp luật về KH&CN…

Ngoài ra, Bộ KH&CN cũng đang chuẩn bị và khởi động một số dự án mang tầm quốc gia như: Dự án phát triển nhà máy điện hạt nhân và Chương trình phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình; kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ; chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; chương trình phát triển các sản phẩm trọng điểm; chương trình nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá Việt Nam đến năm 2020; ...

Trong giai đoạn 2006 -2010, công tác khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng, phát hiện được nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, sáng kiến cải tiến hiệu quả. Cụ thể, tại Đại hội, Bộ KH&CN đã có 01 đơn vị được nhận Huân chương Lao động Hạng nhất, 02 đơn vịđược nhận Huân chương Lao động hạng ba, 01 đơn vị nhận Huân chương Độc lập hạng ba, 02 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 03 đồng chí được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 02 tập thể và 16 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 14 đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Thứ trưởng Nguyễn Quân cho biết, trong 5 năm qua, thị trường công nghệ của VN mặc dù mới được hình thành nhưng đã có nhiều khởi sắc và hứa hẹn tiềm năng to lớn. Thông qua các chợ công nghệ và thiết bị được tổ chức định kỳ ở quy mô quốc gia, vùng, địa phương và cả ở quy mô quốc tế, giá trị các giao dịch, mua bán công nghệ tăng 61% so với giai đoạn 2002-2005 với tốc độ trung bình hàng năm đạt 34%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Bộ còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Nhận thức về mục đích, ý nghĩa và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến nhưng chưa đầy đủ. Phong trào thi đua ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất. Việc triển khai công tác khen thưởng ở một số đơn vị còn cảm tính, chưa theo đúng quy trình do không nắm vững các tiêu chí hoặc tiêu chí thi đua không rõ ràng. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa bố trí đủ thời gian và trình độ nghiệp vụ để tổ chức thực hiện công tác này một cách hệ thống, bài bản…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đánh giá cao tinh thần thi đua của Đại hội và các cá nhân, tập thể thuộc bộ nhưng cũng nhắc nhở: Trong những năm qua Bộ Khoa học và công nghệ đã tạo nên được những thành quả lớn và hiệu quả đối với phát triển kinh tế xã hội. Song điều đó vẫn còn rất khiêm tốn so với mong muốn, kỳ vọng của đất nước đối với khoa học công nghệ và đòi hỏi các tập thể, cá nhân đơn vị trực thuộc Bộ cùng đoàn kết và nỗ lực hơn nữa.

Theo Bộ trưởng, 10 năm tới là những năm đặc biệt quan trọng đối với KHCN, là thời cơ để KHCN trở thành 1 lực lượng quan trọng và nhiều khi có tính chất quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhưng để đạt được điều đó, KHCN phải thông qua được mục tiêu là sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, trở thành phương tiện và công cụ cho những lực lượng sản xuất khác nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm hàng hóa, ổn định kinh tế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

hjkj
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào thi đua giai đoạn 2006-2010.

Trước khi Đại hội kết thúc, đại diện Công đoàn Bộ KH&CN đã thay mặt tất cả cá cá nhân, tập thể thuộc Bộ cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đồng chí Bộ trường, đồng thời phát động thi đua với khẩu hiệu: “Đoàn kết, năng động, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015”.

                                                                                               Theo Vnn

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục