Giới khoa học lo ngại những thiết bị phát sóng Wi-Fi có thể gây nên nhiều triệu chứng xấu ở trẻ em như đau đầu, hoa mắt, mất ngủ.

Một thiết bị phát sóng Wi-Fi tại Anh. Ảnh: BBC.
Một thiết bị phát sóng Wi-Fi tại Anh. Ảnh: BBC.

Digital Journal cho biết, những học sinh tại trường tiểu học Mountain View ở Collingwood, Ontario, Canada chịu đựng những cơn đau đầu. Các bậc phụ huynh phát hiện ra rằng hệ thống Wi-Fi công suất cao trong trường có thể là thủ phạm. Họ yêu cầu trường thay nó bằng một hệ thống có công suất thấp hơn, đồng thời hệ thống đó phải được tắt khi không có người sử dụng máy tính. Tuy nhiên, yêu cầu của họ không được thực hiện.

“Những triệu chứng như đau đầu, hoa mắt, mất ngủ, tim đập nhanh được ghi nhận tại 14 trường tại huyện Simcoe, tỉnh Ontario kể từ khi người ta lắp đặt những thiết bị phát sóng Wi-Fi trong lớp học”, Digital Journal dẫn lời Susan Clarke, một nhà nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard, Mỹ.

Các bậc phụ huynh có lý do để lo lắng. Một báo cáo của Viện nghiên cứu y khoa hải quân Mỹ cho thấy các hệ thống phát sóng mạnh có thể gây nên nhiều hiện tượng tiêu cực trên cơ thể người như thay đổi thân nhiệt, chu kỳ kinh nguyệt, chức năng thận và tốc độ lưu thông máu.

Bà Clarke không phải người đầu tiên cảnh báo về những tác động của thiết bị phát sóng Wi-Fi trong lớp học. Quỹ People’s Initiative từng khẳng định trẻ em thường xuyên hiện diện trong môi trường có bức xạ điện từ có nguy cơ bị ốm cao hơn những trẻ khác do hệ miễn dịch của các em suy yếu.

Báo The Guardian đưa tin, chính phủ Anh vừa yêu cầu Cục Bảo vệ sức khỏe điều tra các hệ thống phát sóng dành cho máy tính. Các nhà điều tra sẽ tìm hiểu tác động của tín hiệu không dây đối với học sinh trong lớp học trong hai năm.

Tiến sĩ Gerd Oberfeld, giám đốc cơ quan Sức khỏe môi trường của thành phố Salzburg, Áo, cũng cho rằng sóng Wi-Fi nguy hiểm.

“Wi-Fi trong trường học là dạng vi sóng yếu. Với một lò vi sóng, bạn chỉ việc đóng nắp để sóng bị nhốt trong lò. Nhưng trong các trường học thì sóng được phát tán ra môi trường”, tiến sĩ Magda Havas, một chuyên gia của Đại học Trent, Canada, phát biểu.

                                                                                Theo Vnexpress

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục