Các nhà khoa học Anh cho biết lần đầu tiên họ có thể tạo ra tế bào gan bằng cách tái lập các tế bào gốc lấy từ các mẫu da của bệnh nhân, mở đường cho một phương pháp điều trị mới tiềm năng đối với các bệnh về gan.

 

Kết quả nghiên cứu trên đã được đăng tải trên tạp chí Journal of Clinical Investigation.

Tiến sỹ Tamir Rashid thuộc Đại học Cambridge đồng thời cũng là chủ nhiệm công trình nghiên cứu nói rằng các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra cách nhằm tránh khỏi những vấn đề rắc rối về chính trị và đạo đức từ việc tạo tế bào gốc từ phôi thai vốn đang gây ra nhiều tranh cãi ở Mỹ.

Ông Rashid phát biểu: "Công nghệ này không nhất thiết phải sử dụng phôi thai người. Những tế bào được tạo ra từ da cũng tốt như loại tế bào gốc tái tạo từ phôi thai."

Trong thí nghiệm của mình, đội ngũ nghiên cứu của tiến sỹ Rashid đã lấy các mẫu da từ 7 bệnh nhân đang mắc các loại bệnh về gan và mẫu da của ba người còn khỏe mạnh để so sánh.

Sau đó, họ tái tạo các tế bào từ những mẫu da này thành một loại gọi là tế bào gốc đa năng nhân tạo (IPS). Các nhà khoa học tiếp tục tái tạo những tế bào IPS này thành các tế bào gan giống như ở những bệnh nhân gan mà chúng được lấy ban đầu. Họ cũng dùng những kỹ thuật tương tự để tạo ra những tế bào gan khỏe mạnh từ nhóm đối chiếu.

Tế bào gốc là những tế bào chính trong cơ thể con người và các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra những cách thức mới để sử dụng chúng nhằm tạo ra những cơ quan mới, phục hồi tủy sống hay trái tim bị thoái hóa hoặc thay thế các tế bào não bị phá hủy bởi các cơn đột quỵ, bệnh Alzheimer hay Parkinson.

Bệnh gan là nguyên nhân gây tử vong cao thứ năm ở những nước phát triển, sau các bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ và các bệnh về đường hô hấp. Tại Mỹ, có khoảng 25.000 người chết hàng năm vì các bệnh liên quan đến gan.

Bệnh gan có thể là do di truyền hoặc do việc uống quá nhiều rượu bia hoặc bị lây nhiễm như viêm gan./

 

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục