Hội viên CCB huyện Tân Lạc chung sức hành động bảo vệ môi trường

Hội viên CCB huyện Tân Lạc chung sức hành động bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Ngày 22/10, Hội CCB phối hợp với phòng TN & MT huyện Tân Lạc tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường. 70 cán bộ Hội cơ sở là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB xã, thị trấn; chi hội trưởng CCB khu dân cư trọng điểm có chợ đã được mời triệu tập tham dự tập huấn

 

Luật Bảo vệ môi trường của nước CHXHCN Việt Nam số 52/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về bảo vệ môi trường. Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội CCB cấp cơ sở đã được học tập, nghiên cứu các nội dung: những quy định chung của Luật; tiêu chuẩn môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác. Đặc biệt là nắm bắt được vấn đề quản lý chất thải, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; quan trắc và thông tin về môi trường; nguồn lực bảo vệ môi trường; thành tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường thịêt hại về môi trường; điều khoản thi hành.

 

Lớp tập huấn giúp cán bộ CCB trên địa bàn huyện nắm rõ, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm là một trong các tổ chức thành viên tham gia công tác bảo vệ môi trường.

 

 

                                                                                               Bùi Minh

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục