Các nhà khoa học thuộc Viện Y học tái sinh Wake Forest (Mỹ) đã nuôi cấy thành công gan người mini trong phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tiên trên thế giới các nhà khoa học nuôi cấy thành công gan người nhân tạo từ tế bào gốc.

 

 
Việc nuôi cấy gan nhân tạo thành công trong phòng thí nghiệm mở ra hy vọng lớn cho các bệnh nhân chờ phẫu thuật cấy ghép gan. (Ảnh: PA)
Việc nuôi cấy gan nhân tạo thành công trong phòng thí nghiệm mở ra hy vọng lớn cho các bệnh nhân chờ phẫu thuật cấy ghép gan. (Ảnh: PA)
 

Các chuyên gia cho biết, gan được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm có thể sẽ được sử dụng để chữa trị tổn thương gan gây ra do chấn thương, bệnh tật, nghiện rượu và cho phẫu thuật ghép gan nhân tạo trên cơ thể người trong vòng từ 5 đến 15 năm tới. Ngoài ra, gan nhân tạo cũng có thể được dùng để thử phản ứng của các loại thuốc mới.

“Chúng tôi rất hài lòng về những thành công bước đầu của nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu và chúng ta còn rất nhiều thách thức cần phải vượt qua trước khi áp dụng phương pháp này trong việc điều trị cho các bệnh nhân”, giáo sư Shay Soker, giám đốc dự án nghiên cứu, cho biết.

Nhóm nghiên cứu  thuộc Viện điều trị phục hồi Wake Forest đã tiến hành nuôi cấy gan từ các tế bào gốc được lấy từ máu của dây rốn trẻ sơ sinh. Những tế bào gốc này được nuôi cấy trong môi trường  collagen – chất có chức năng kết nối và định hình các tế bào sống – được lấy từ gan động vật.

Sau một tuần được nuôi cấy trong điều kiện đặc biệt ở phòng thí nghiệm, các tế bào gốc đã bắt đầu phát triền thành những tế bào gan và thành một khối gan giống như cơ quan gan trong cơ thể người, nhưng có kích cỡ nhỏ hơn vì gan nhân tạo được nuôi cấy trong môi trường collagen lấy từ gan động vật.
Bước tiếp theo, các nhà khoa học sẽ tiến hành cấy ghép gan nhân tạo này vào cơ thể động vật để kiểm tra xem chúng có hoạt động đầy đủ chức năng hay không. Nếu thành công, nhóm nghiêm cứu sẽ tiếp tục tiến hành thử nghiệm trên cơ thể người.

Nghiên cứu trên được các nhà khoa học chuyên về gan đánh giá rất cao. “Những công nghệ như thế này rất cần thiết. Hiện tại, chúng ta đang rất thiếu gan để cấy ghép cho những người bị bệnh liên quan tới cơ quan này”, tiến sĩ Sarah Matthews, thuộc tổ chức Liver Trust (Anh), nói.
 
 
 
                                                                         Theo VietNamnet

Các tin khác


Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục