Triển lãm điện tử tiêu dùng 2011 (CES 2011) chính thức khai mạc tại thành phố Las Vegas, Mỹ

Triển lãm điện tử tiêu dùng 2011 (CES 2011) chính thức khai mạc tại thành phố Las Vegas, Mỹ

Ngày 7.1 (giờ Hà Nội), Triển lãm điện tử tiêu dùng 2011 (CES 2011) chính thức khai mạc tại thành phố Las Vegas, Mỹ. Triển lãm công nghệ thường niên lớn nhất thế giới này kéo dài trong 3 ngày, thu hút gần 3 nghìn doanh nghiệp tham gia, hơn 120 nghìn khách tham quan và 4.500 nhà báo đến từ nhiều nơi trên thế giới.

 

Khuôn viên triển lãm rộng tới 500.000m2, với sự góp mặt của các hãng công nghệ tiêu dùng hàng đầu thế giới như Microsoft, Intel, Motorola, LG, Samsung...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Las Vegas, CES 2011 hết sức chú trọng tới các tiện ích cá nhân và nhu cầu giao tiếp xã hội trực tuyến của người tiêu dùng. Hàng loạt các “ông lớn” như Motorola, Samsung, LG và Microsoft đã giới thiệu hàng loạt các thiết bị điện tử thông minh, máy tính bảng, màn hình TV công nghệ cao dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm nay.

Cụ thể, Motorola có máy tính bảng Motorola Xoom với mục tiêu cạnh tranh với Ipad trong tương lai gần và điện thoại thông minh Droid Bionic, phiên bản cập nhật của dòng phone Droid. LG công bố máy tính bảng G-Slate còn Research in Motion tiết lộ máy tính bảng Playbook Blackberry.

Các nhà sản xuất rất lạc quan về tương lai phát triển của các thiết bị điện tử tiêu dùng. “Hiện có hơn 2 tỉ người sử dụng Internet trên toàn cầu. Đây là thị trường công nghệ lớn nhất từ trước đến nay”, ông Ivan Seidenberg - Giám đốc điều hành Verizon Communications nhận định.

Trái với đồn đoán của nhiều người, “kẻ đình đám” trong làng công nghệ hiện nay là Apple tiếp tục từ chối tham dự CES 2011. Vì thế, sự tò mò và chờ đợi của giới công nghệ lẫn người tiêu dùng về phiên bản iPhone 4 màu trắng cũng như thế hệ mới của iPad càng được đẩy cao.

Tại CES 2011, các hãng xe hơi hàng đầu như Audi, Hyundai và Ford trình diễn hàng loạt công nghệ cho phép người sử dụng điều khiển xe bằng giọng nói để kiểm tra thư điện tử hoặc bật các chương trình truyền hình ở phía hàng ghế sau của xe. Tại CES 2011, lần đầu tiên các nhà sản xuất các thiết bị ứng dụng gia đình ra mắt loại tủ lạnh có thể cảnh báo cho người dùng rằng sữa mà họ để trong tủ lạnh đã bị hư hỏng. 

 

                                                                                  Theo Bao LĐ

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục