Hóa thạch của con thằn lằn bay (dực long) cái cùng với trứng của nó đã được các tay săn hóa thạch phát hiện tại Trung Quốc. Tạp chí Science đã có bài viết của các nhà cổ sinh vật học mô tả một số điểm khác biệt về giới tính đối với loài thằn lằn bay. Theo đó, con đực có cái mào và con cái không có.

Thằn lằn bay từng thống trị bầu trời vào thời Trung sinh cách đây 220 - 65 triệu năm. Mặc dù loài này giống khủng long khi tỏ ra nặng nề, chậm chạp trên mặt đất, nhưng thực ra nó không phải là khủng long đúng nghĩa.

Theo BBC, mẫu vật đặc biệt này được cho rằng có từ 160 triệu năm trước, do Junchang Lu và các cộng sự tìm thấy tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đây là khu vực nổi tiếng với việc phát hiện hóa thạch khủng long thời gian qua. Hóa thạch thuộc về chi Darwinopterus hay theo cách gọi đơn giản của nhóm nghiên cứu là Mrs T. Trạng thái vỏ quả trứng cho thấy nó đang phát triển tốt lúc Mrs T qua đời. Mrs T dường như đã bị tai nạn, hóa thạch cho thấy nó bị hỏng ở cẳng tay trái. Các nhà nghiên cứu suy đoán Mrs T đã rơi xuống từ bầu trời trong một cơn bão hoặc có thể do một núi lửa phun trào, chìm xuống đáy hồ và sau đó được bảo tồn trong trầm tích.

Điểm khác biệt rõ nhất là Mrs T có một khung xương chậu rộng hơn hẳn so với con đực và nó không có dấu vết trên đỉnh hộp sọ để phát triển mào như con đực.

                                                                         Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục