Diện tích rừng trồng trên địa bàn xã Đông Lai được chăm sóc, bảo vệ tốt góp phần hạn chế cháy rừng.

Diện tích rừng trồng trên địa bàn xã Đông Lai được chăm sóc, bảo vệ tốt góp phần hạn chế cháy rừng.

(HBĐT)- Đang là thời điểm khô hạn nhất trong năm, xã Đông Lai (Tân Lạc) với diện tích đất có rừng, rừng tự nhiên và rừng trồng lớn, nguy cơ cháy rừng cao đã tích cực, chủ động các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất xảy cháy rừng tại địa bàn.

 

Xác định nguyên nhân xảy cháy chủ yếu do đốt nương, không thực hiện đúng quy định về phòng cháy để cháy lan vào rừng, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bảo vệ phát triển rừng, văn bản quy định về quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp thông qua hình thức họp dân, sinh hoạt hội, đoàn thể, tổ chức ký cam kết với các chủ rừng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn, xóm và tài liệu tuyên truyền văn bản, bản tin. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Xã đã kiểm tra thực hiện quy uớc bảo vệ rừng của các xóm, triển khai phương án bảo vệ rừng, PCCCR, kiểm tra xác nhận cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản theo quy định của pháp luật. Phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm chặt phá trái phép, săn bắt, kinh doanh giết mổ động vật hoang dã, lấn chiếm chuyển đổi sử dụng sai mục đích đất lâm nghiệp, gây cháy hoặc có nguy cơ gây cháy rừng.

 

Xã có 630 ha rừng tự nhiên và 564 ha rừng trồng. Theo ông Bùi Văn Phưởng - Chủ tịch UBND xã, vùng trọng điểm cháy được xã phân loại, xác định ngay từ đầu mùa khô năm nay gồm các xóm Chếch, Muôn, Cóm 1, 2, Vạch, Đồi Bưng 1, Bãi Trang 1, 2, Chông, Ổ Gà 2. Các địa bàn này được lực lượng kiểm lâm xã phối hợp với cán bộ văn hoá thường xuyên tiếp nhận, đưa thông tin về khả năng cháy rừng. Dân cư nơi có rừng, gần rừng, cơ quan, tổ chức kinh doanh hoặc có công trình hay đi qua rừng, trường học, các tổ chức chính trị, đoàn thể là đối tượng tuyên truyền nâng cao nhận thức về PCCCR. Từ đầu năm đến nay đã triển khai tuyên truyền tới hơn 800 lượt người. Ông Bùi Văn Vĩ  - xóm Đồi Bưng cho biết: Hầu hết bà con đã hiểu được tác hại của cháy rừng, nguồn lợi có đuợc từ rừng, được hướng dẫn nội quy sử dụng lửa trong rừng nên ai cũng tự giác chấp hành tốt các quy định PCCCR. Hộ trồng rừng mới coi trọng làm đường băng cản lửa, phát, đốt đúng quy trình, chăm sóc đúng thời vụ. Các chủ rừng tại địa bàn tích cực tu bổ, vệ sinh rừng, chặt bỏ dây leo, bụi rậm, thu dọn cành lá làm giảm vật liệu cháy, thu dọn cành lá ra khỏi rừng sau khi tỉa thưa bảo vệ mật độ.

 

Với vai trò nòng cốt trong PCCCR, các tổ, đội bảo vệ rừng & PCCCR địa bàn bố trí lực lượng canh phòng 24/24h trong suốt thời gian khô hạn, nắng nóng, sẵn sàng báo động nếu xảy ra cháy rừng, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy từ các gia đình như cuốc, xẻng, thùng tưới nước, triển khai các biện pháp chũa cháy trực tiếp và gián tiếp đồng thời, thực hiện an toàn trong chữa cháy. Nhờ chủ động, tăng cường các biện pháp, công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn xã Đông Lai được duy trì thường xuyên. Từ đầu mùa khô đến nay, xã không để xảy ra cháy rừng, hành vi vi phạm khai thác rừng trái phép được hạn chế. Nhân dân các xóm tích cực trồng 160 ha rừng mới, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường sinh thái.

 

                                                                                            Bùi Minh

        

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục