Ngày 8-6, tại khu du lịch Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ mit-tinh hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ quốc gia biển và hải đảo năm 2011 với chủ đề “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển đảo Việt Nam”. Hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên chức, học sinh và lực lượng vũ trang đã tham gia lễ mít tinh và làm vệ sinh môi trường, thu gom rác khu vực Vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh có 250 km đường biển, 92/186 xã ven biển, 26 xã đảo và có 2.077 đảo, trong đó 65 đảo có dân sinh sống. 72% dân số của Quảng Ninh sinh sống ở ven biển và đảo, trong đó kinh tế biển chiếm tới 72% tổng GDP của tỉnh. Quảng Ninh là địa phương được Bộ Chính trị đồng ý triển khai điểm về thực hiện chiến lược biển Việt Nam, với mục tiêu đến năm 2020 Quảng Ninh sẽ trở thành một địa phương giàu từ biển, mạnh từ biển, gắn phát triển kinh tế của tỉnh với vùng ven biển và hải đảo thành địa bàn phát triển năng động, một cực tăng trưởng mạnh ở khu vực phía Bắc.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia biển và hải đảo năm nay, Quảng Ninh kêu gọi cộng động xã hội ra quân làm sạch biển và các khu sinh thái biển; Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ đại dương, bảo tồn đa dạng sinh học biển vì sự phát triển bền vững; nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại.

                                                                            Theo Nhandan

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục