Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai.

Bộ Thông tin & Truyền thông vừa trình Chính phủ đề án kế hoạch Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 nhằm giúp vùng sâu, vùng xa dần bắt kịp đô thị về khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cho biết giai đoạn tới sẽ tập trung nâng cao chất lượng sử dụng điện thoại và internet cho người dân. Sẽ có khoảng 2.000 xã tập trung tại 69 huyện nghèo nhất trên toàn quốc theo quyết định của Thủ tướng và những xã thuộc chương trình 135 được thụ hưởng chương trình này.

Để đạt được mục tiêu đó, giai đoạn này sẽ tập trung phát triển internet từ các hộ gia đình tới các điểm công cộng gồm điểm văn hóa xã, trường học, bệnh viện... Bộ sẽ kết hợp với nhiều chương trình, đề án khác để hỗ trợ đào tạo cho bà con nông dân tiếp cận với internet để giao lưu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm nuôi trồng, góp phần phát triển đời sống cho người dân vùng sâu vùng xa.

Theo quyết định của Thủ tướng, trong giai đoạn 2006-2010, các doanh nghiệp viễn thông phải đóng góp vào quỹ viễn thông công ích một tỉ lệ phần trăm đối với một số dịch vụ có lãi gồm thông tin di động, đường dài quốc tế và đường dài trong nước. Tổng số vốn quỹ được huy động cho các doanh nghiệp được dự báo khoảng 5.200 tỉ. Trên cơ sở khoản vốn này, quỹ cấp lại cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển mạng lưới, duy trì dịch vụ và hỗ trợ cho người dân.

Theo ông Lai, ở châu Á, Việt Nam là nước đầu tiên triển khai viễn thông công ích.

                                                                          Theo TuoiTre

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục