Bình quân mỗi ngày có 40 – 50 người tiêu dùng đến điểm cân đối chứng đặt tại chợ Bãi Nai (Kỳ Sơn).

Bình quân mỗi ngày có 40 – 50 người tiêu dùng đến điểm cân đối chứng đặt tại chợ Bãi Nai (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh vừa triển khai xây dựng điểm cân đối chứng tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, mỗi huyện được đầu tư, trang bị 1 điểm cân đối chứng đặt tại các chợ khu vực Trung tâm, chợ đầu mối. Riêng thành phố Hoà Bình được đặt 2 điểm cân đối chứng tại chợ Phương Lâm và chợ Hữu Nghị.

 

Mỗi điểm cân đối chứng bao gồm 1 cân, 1 bàn để cân, có trị giá 12 triệu đồng. Các đơn vị sau khi được bàn giao cân đã bố trí điểm đặt và giao trách nhiệm trông giữ, bảo quản, duy trì hoạt động của các điểm cân cho Ban quản lý các chợ. Theo lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đây là loại cân điện tử, đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối (sai số ở mức 1g/30.000g) và được định kỳ kiểm định mỗi năm một lần. Điểm cân đối chứng đặt ở các chợ giúp người tiêu dùng thuận lợi trong việc đối chứng, kiểm tra độ chính xác về trọng lượng hàng hóa của nơi cung cấp dịch vụ, được tiếp cận đồng thời hưởng lợi từ dịch vụ công cộng miễn phí, góp phần ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi phạm gian lận thương mại về đo lường hàng hóa.

 

                                                                 

                                                                      Bùi Minh

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục