Để phòng dịch bệnh, nhiều hộ gia đình chăn nuôi lợn ở xã Yên Lạc (Yên Thủy) chủ động tiêm phòng và triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh.
(HBĐT) - Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa nhiều trên diện rộng nên độ ẩm không khí cao. Đây là thời điểm thường xuất hiện các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Ông Phạm Vinh Xương, Chi cục phó Chi cục Thú y cho biết: Hàng năm, vào thời điểm đầu mùa đông là thời điểm nhạy cảm nhất đối với các loại bệnh trên cả gia súc, gia cầm. Lúc này, do mưa nhiều, độ ẩm cao nhiều chủng vi khuẩn, vi rút phát triển mạnh gây dịch bệnh. Đối với trâu, bò dễ mắc bệnh tụ huyết trùng; đàn lợn dễ mắc bệnh đỏ, bệnh lép tô trong đàn giống, đối với dê dễ mắc tụ huyết trùng, bệnh đậu dê, viêm ruột hoại tử. Đối với đàn gia cầm thì thời tiết mưa ẩm nhiều dễ sinh bệnh cúm, tụ huyết trùng trên đàn gà.
Do vậy, để phòng - chống dịch bệnh, vừa qua, Sở NN&PTNT đã có công văn gửi UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng - chống dịch, chỉ đạo tiêm phòng vụ thu - đông. Đối với trâu, bò tiêm vắcxin tụ huyết trùng, LMLM; đối với lợn tiêm tụ huyết trùng, dịch tả, tụ dấu; đối với đàn dê tiêm phòng vắcxin đậu dê, tụ huyết trùng. Với gia cầm triển khai các biện pháp tổng hợp để ngăn chặn không để dịch cúm tái phát, nhỏ thuốc Niucátsơn, tụ huyết trùng. Tiêm ở những vùng dịch, vùng có nguy cơ cao và nơi vụ xuân- hè vừa qua tiêm đạt tỷ lệ thấp, phải đạt 80% tổng đàn trở lên đối với mỗi loại vắc xin.
Cũng theo ông Xương, hiện nay, ngành Thú y đã và đang triển khai tiêm phòng vụ thu - đông, tập trung xử lý các ổ dịch lẻ không để bùng phát. Ngoài ra, ngành còn triển khai phun tiêu độc khử trùng ở những vùng có ổ dịch cũ như dịch lợn tai xanh, cúm gia cầm, LMLM cũ, vùng giáp ranh ổ dịch cũ, nơi chôn gia súc, gia cầm chết, chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật, trung tâm, chợ buôn bán thu gom động vật và sản phẩm động vật. Các chốt kiểm dịch động vật tạm thời, phun khử trùng phương tiện và động vật vận chuyển qua chốt và những vùng có nguy cơ phát dịch các loại dịch nguy hiểm. Đồng thời, các trạm thú y, chốt kiểm dịch tăng cường kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Để công tác phòng dịch được tốt, ngành Thú y cần sự phối hợp của chính quyền địa phương nâng cao công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ để bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm.
Việt Lâm