Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thanh (đứng thứ 3 bên phải) thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) là hộ gia đình tiêu biểu thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thanh (đứng thứ 3 bên phải) thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) là hộ gia đình tiêu biểu thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”.

(HBĐT) - Chị Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN Lương Sơn cho biết: Thực hiện xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” do T.ư Hội LHPN Việt Nam phát động (tháng 9/2009), Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, tuyên truyền triển khai sâu rộng các nội dung, tiêu chí mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Năm 2009, huyện chọn 2 xã Nhuận Trạch và Hòa Sơn làm điểm.

 

Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, mô hình đã phát triển với 100% xã, thị trấn trong huyện có chi hội xây dựng được mô hình và mang lại hiệu quả thiết thực. Bước sang năm 2010, mô hình phát triển thành CVĐ với nội dung “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và TNXH, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học); “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Từ hoạt động của mô hình, CVĐ đã hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong đó, “sạch nhà” luôn gắn với vệ sinh thân thể, chăm sóc sức khoẻ các thành viên trong gia đình, sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh phù hợp, không làm chuồng trại gần nơi ở của gia đình; “sạch bếp” gắn với VSATTP; “sạch ngõ” gắn với ý thức tự giác xây dựng, thực hiện giữ gìn, bảo vệ môi trường tại các KDC, thôn, bản.... Hàng năm, Hội PN huyện còn triển khai cho hội viên ký cam kết thực hiện mô hình. Gắn với CVĐ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện CVĐ, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện mô hình. Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, phòng - chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình, thực hiện VSATTP; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng nuôi dạy con em, góp phần hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng, tạo điều kiện để trẻ em phát triển hài hoà về thể chất, trí tuệ, đạo đức...

 

Một hoạt động nổi bật trong thực hiện CVĐ là các cấp hội đã xây dựng và phát huy hiệu quả của hàng chục mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường như: tổ phụ nữ tự thu gom rác thải, đường phố xanh - sạch - đẹp, khu phố xanh - sạch - đẹp, văn minh, ngày thứ bảy, chủ nhật xanh... đã góp phần thay đổi hành vi, nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường tại gia đình, cộng đồng dân cư. Mô hình còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, nhất là hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”, các cấp hội còn xây dựng và phát huy hiệu quả 17 mô hình CLB phụ nữ như: CLB phụ nữ với pháp luật; chi hội nòng cốt thực hiện và chấp hành pháp luật; chi hội phụ nữ nòng cốt không có con em vi phạm pháp luật và mắc TNXH; đồng thời xây dựng nhiều CLB phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, phòng - chống bạo lực gia đình... Thực hiện CVĐ “Phụ nữ tích cực thực hiện VSATTP, vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”, Hội cũng xây dựng được các mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh ăn, uống thực hiện VSATTP”, chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, CLB giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, doanh nhân nữ, duy trì tốt phong trào giúp phụ nữ nghèo... Đến nay, Hội tham gia quản lý nguồn vốn trên 33 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 2.900 hộ hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình. Từ hiệu quả những hoạt động trên góp phần thực hiện tốt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển KT-XH, thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

                                                                              Hồng Duyên

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục