Hà Nội sắp bước vào đợt rét mới. (Ảnh: TT)

Hà Nội sắp bước vào đợt rét mới. (Ảnh: TT)

Một đợt không khí lạnh kèm mưa nhỏ đang tràn về miền Bắc. Dự báo, từ đêm nay (24/2), toàn miền sẽ chịu ảnh hưởng của đợt lạnh, thời tiết chuyển rét, có nơi rét đậm.

 

Toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội đang trong trạng thái thời tiết sáng sớm có sương mù, trưa hửng nắng ấm. Tuy nhiên, theo chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đợt ấm này sẽ không còn kéo dài bởi từ đêm nay, một đợt không khí lạnh kèm mưa nhỏ tràn về miền Bắc.

Dự báo, từ ngày mai Đồng bằng Bắc Bộ có mưa phùn rải rác, khu vực Hà Nội chuyển rét; ở một số vùng núi cao về đêm có nơi rét đậm. 

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 24/2 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 24 - 27, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 20 - 23, có nơi 24 - 26 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng ấm nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 20 - 23 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 

                                                                  Theo Dantri

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục