Với phần mềm có tên SMS touch được cài đặt trên các máy iPhone/iPad/iPod, người sử dụng có thể giả mạo bất kỳ số điện thoại nào để gửi tin nhắn.

 

Một bạn đọc sử dụng phần mềm này được cài đặt trên iPhone của mình giả mạo số điện thoại người bạn của chúng tôi để gửi tin nhắn. Ngay lập tức, điện thoại của chúng tôi nhận được nội dung tin nhắn đó, và quan trọng hơn, ở số điện thoại người gửi hiển thị đúng số điện thoại, tên người bạn đang được lưu trong danh bạ. Khi chúng tôi thử điện thoại bằng cách nhấn trực tiếp lại số điện thoại người bạn hiển thị từ tin nhắn giả mạo thì chính người bạn đó bắt máy nghe chứ không phải từ máy của người nhắn giả mạo. Thử giả mạo thêm một vài trường hợp khác cũng có kết quả tương tự.

Còn nhớ trước đây, người sử dụng điện thoại từng hoang mang trước phần mềm giả mạo tin nhắn fakesms… được rao bán tràn lan trên nhiều website mua bán, diễn đàn. Theo đó, chỉ cần 50.000 đồng cho 250 tin nhắn, khách hàng có thể giả mạo bất kỳ số điện thoại nào để nhắn tin theo ý muốn. Thanh Niên cũng đã có loạt bài phản ánh về vấn đề này. Trước phản ứng của xã hội, trang web này sau đó cũng đã thông báo ngừng hoạt động vĩnh viễn. Nhưng tại một số diễn đàn trên mạng, một số nickname vẫn rao bán phần mềm này với cách thức chuyển qua hoạt động ngầm.

Giờ thì SMS touch đang được nhiều người "chuộng" bởi nó hơn hẳn fakesms... ở nhiều tính năng. Trước hết là ở tính công khai khi phần mềm này được rao bán trực tiếp trên Apple store với mức giá tương đương 11,99 USD cho 100 tin nhắn, 59,99 USD cho 500 tin nhắn và 99,99 USD cho 1.000 tin nhắn. Ngoài ra, phần mềm này còn cho phép sử dụng miễn phí 10 tin nhắn. Nếu muốn gửi thêm thì phải đặt mua. Việc nhắn tin bằng SMS touch được thực hiện qua mạng 3G/GPRS/wifi.

Phần mềm này đang ngày càng trở nên phổ biến. Thậm chí, nhiều nickname trên các diễn đàn rao bán phần mềm này với giá được quảng cáo là cực rẻ, khoảng 400.000 đồng cho 1.000 tin nhắn.

Thực ra, đây là phần mềm được Apple store rao bán công khai và rộng rãi trên toàn thế giới với mục đích gửi tin nhắn trên toàn cầu với giá cực rẻ. Nhưng mặt trái của phần mềm này là khả năng fake (giả mạo) số điện thoại khiến nhiều nạn nhân mất ăn, mất ngủ do các trò đùa ác ý, trò chơi xấu… dần trở nên đáng báo động. Không loại trừ cả những hậu quả khôn lường từ việc giả mạo tin nhắn ở các lĩnh vực nhạy cảm như giao dịch làm ăn, mua bán, chứng khoán, ngân hàng...

Cũng cần phải nói thêm, khi trực tiếp thực hiện các thao tác từ SMS touch để kiểm chứng, việc giả mạo tin nhắn này thực hiện được với các số thuê bao của hầu hết nhà mạng, hiện chỉ riêng mạng Viettel thì không thực hiện được.

 

                                                                  Theo Báo Thanhnien

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục