Nông dân xóm Quyết Chiến, xã Hào Lý (Đà Bắc) phát triển  mô hình trồng đu đủ Thái Lan đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân xóm Quyết Chiến, xã Hào Lý (Đà Bắc) phát triển mô hình trồng đu đủ Thái Lan đem lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Hiện nay, xã Hào Lý có nhiều nông dân SX-KD giỏi được nhiều người trong huyện Đà Bắc biết đến như gia đình anh Nguyễn Thanh Sơn ở xóm Quyết Chiến. Đây là một gia đình phát triển kinh tế giỏi, từng bước thoát nghèo và có cuộc sống ổn định cũng là nhờ cây bưởi Diễn. Nhận thấy giống bưởi này hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây, gia đình anh đã tiếp tục mở rộng diện tích với số lượng hàng trăm cây rồi lên 1.000 cây...

 

Với cách làm đó, hiện giờ, gia đình anh có khoảng 6 ha đất trồng bưởi, tương đương khoảng 4.500 cây. Bình quân mỗi cây bưởi thu hoạch được từ 40 - 50 quả/năm. Bán cho thương lái từ Hà Nội, Nam Định với giá từ 7.000 - 10.000 đồng/quả. Thấy được hiệu quả từ việc trồng bưởi cao hơn trồng mía, ngô, sắn, nhiều người trong xã như nhà ông Mừng, anh Xuân đã đến học hỏi kinh nghiệm trồng bưởi Diễn và chuyển những diện tích kém hiệu quả sang  trồng bưởi.

 

Không dừng lại ở đó, gia đình anh cùng một số hộ khác trong thôn xóm tận dụng những diện tích đất đồi, đất bãi đầu tư vào trồng giống đu đủ Thái Lan ruột đỏ. Đây là  giống đu đủ có khả năng thích nghi với điều kiện ngoại cảnh tốt, cây phát triển khỏe, ít sâu bệnh. Tỷ lệ đậu quả cao, 1 cây có thể đậu 30 quả trở lên. Cây cái ra quả hình bầu dục, cây lưỡng tính cho quả dài. Giống đu đủ Thái Lan cho quả to vừa phải, chiều dài quả từ 25 - 35 cm, khối lượng trung bình 1,5 kg/quả, chất lượng quả ngon hơn giống đu đủ địa phương, ăn mềm, nhiều nước, ít hạt, ngọt mát và có vị ngọt sắc, có mùi thơm đặc trưng, chất lượng thương phẩm tốt, đẹp quả, mẫu mã thịt quả rắn hơn các giống đu đủ thường, hợp thị hiếu người tiêu dùng, nên sản phẩm được tiêu thụ với giá cao hơn    các giống đu đủ khác. So với    các loại cây trồng khác, cây đu  đủ dễ trồng, ít rủi ro, chi phí thấp, giá bán trung bình từ 5-6 đồng/kg. Với giá bán đó, nhiều hộ dân xã Hào Lý sẽ có một vụ thu  hoạch cao.

 

Nhiều hộ dân xã Hào Lý cho biết, mô hình trồng đu đủ Thái Lan đem lại hiệu quả cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, mô hình cũng mới bắt đầu trồng được một vài năm nên người nông dân vẫn còn gặp khó khăn trong việc chăm sóc cây đu đủ cũng như việc phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là đầu ra của sản phẩm...

 

Anh Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội nông dân xã Hào Lý cho biết: Trước kia, người dân xã Hào Lý chỉ trồng ngô, mía đường nhưng hiệu quả không cao. Từ khi có mô hình trồng bưởi Diễn và đu đủ Thái Lan được đưa về, nhiều hộ đã trồng thử và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến giờ, trong thôn xóm trở thành phong trào phát triển kinh tế cùng giúp nhau thoát nghèo vươn lên làm giàu.

 

 

                                                              Phạm Đình Thủy

                                                       (Trung tâm khuyến nông)

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục