Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định do chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc khô đã có thêm thành phần kích ẩm của đới gió đông nam từ biển vào, nên ngày 15/10 và trong ba ngày tới khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có sương mù nhẹ xuất hiện từ sáng sớm, đến trưa và chiều trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhẹ từ 31-33 độ C.

 

Trong khi miền Bắc đang có những ngày nắng hanh, Nam Bộ lại phải đối mặt với triều cường gây ngập úng trên diện rộng, do gió đông bắc thổi vuông góc với mặt cắt ngang của các cửa sông của Đồng bằng sông Cửu Long, đẩy nước biển vào sâu hơn các sông (hay còn gọi là gió chướng).

Hôm nay đỉnh triều tại Trạm Phú An trên sông Sài Gòn tăng lên mức 1m49, đến 17 giờ tăng mức báo động ba là 1m50. Vì vậy trong ba ngày tới tại Thành phố Hồ Chí Minh tình trạng ngập úng sẽ diễn ra trên diện rộng, gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường.

Trên biển chịu tác động của đới gió đông nam ẩm, nên ở ven biển sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1km, ảnh hưởng việc đi lại của tàu thuyền ven bờ. Hai quần đảo Trường Sa và Hoang Sa không mưa, thời tiết tốt.

Ngày 15/10, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi 20-22 độ, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

                                                                               Theo TTXVN

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục