(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên 779,04 km2, trong đó có trên 38.000 ha đất có rừng, địa bàn rộng, đồi núi có độ dốc cao, xã xa nhất là Đồng Nghê cách xa trung tâm huyện tới 90 km, thu nhập của hơn 52.300 người dân huyện Đà Bắc chủ yếu dựa vào làm nương, trên rẫy. Thêm nữa, đất rừng ở Đà Bắc có nhiều nứa, giang, lau lách nên nhiệm vụ phòng - chống cháy rừng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng hết sức coi trọng.

 

Đồng chí Xa Đức Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Hạt Kiểm lâm đã  tham mưu cho UBND huyện ra quyết định củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, ban hành chỉ thị xây dựng và triển khai phương án phòng - chống cháy rừng. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, Ban chỉ đạo phòng - chống cháy rừng các xã, thị trấn được thành lập. Mặc dù kinh phí còn hạn hẹp nhưng 20 xã, thị trấn đều có cán bộ hợp đồng PCCC rừng với mức hỗ trợ từ 170-175.000 đồng/tháng. 162 xóm, bản đều xây dựng và duy trì hoạt động của tổ quản lý, bảo vệ rừng với 810 thành viên tham gia. Công tác tuyên truyền về phòng - chống cháy rừng được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn luôn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát huy tốt vai trò của trưởng xóm, bản, người có uy tín, tăng cường nắm tình hình và kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện đúng quy trình khi đốt nương làm rẫy và đề phòng những hành động bất cẩn để tránh xảy ra những sự cố có thể gây cháy rừng. Theo đó, không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở mà còn phát huy được sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng - chống cháy rừng. Vì thế, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn không xảy ra vụ cháy rừng nào.

 

Cùng với giải pháp trên, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng - chống cháy rừng huyện, những năm qua, Hạt Kiểm lâm Đà Bắc đã phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS và CA huyện tổ chức thực hành phương án phòng - chống cháy rừng thông qua các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và các đợt ra quân huấn luyện tại các xã, thị trấn. Tiếp nhận, cấp phát tờ rơi, tờ gấp và phối hợp tuyên truyền về  phòng - chống cháy rừng thông qua các hội nghị của Đảng ủy, UBND, ban, ngành, đoàn thể của các xã, thị trấn và các KDC. Thực hiện nghiêm túc việc ứng trực, tiếp nhận thông tin, theo dõi sát tình hình từng vùng, từng khu vực để cảnh báo cho người dân nắm bắt kịp thời cấp độ, nguy cơ cháy rừng để có biện pháp ngăn chặn phòng ngừa hữu hiệu.

 

Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, lực lượng kiểm lâm luôn bám sát địa bàn, cộng đồng dân cư cùng đồng lòng, chung sức để phòng - chống cháy rừng... Nhờ đó, trong 2 năm 2011, 2012 và 2 tháng đầu năm 2013 rừng ở Đà Bắc được bảo vệ an toàn.

 

 

                                                                           Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục