Lực lượng dân quân xã Thái Thịnh tổ chức thực hành ứng cứu người bị nạn trên sông.

Lực lượng dân quân xã Thái Thịnh tổ chức thực hành ứng cứu người bị nạn trên sông.

(HBĐT) - Ngày 22/8, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, Ban CHQS thành phố Hòa Bình đã phối hợp tổ chức diễn tập chiến đấu trị an xã Thái Thịnh năm 2013.

 

Cuộc diễn tập được tổ chức với 2 giai đoạn: Giai đoạn I chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT từ thường xuyên lên cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về QPAN. Trong đó, có 2 vấn đề huấn luyện gồm chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT lên cao. Xử trí tình huống khẩn cấp về QP- AN tại địa phương; quán triệt nghị quyết Đảng ủy và triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp. Giai đoạn II làm công tác tổ chức chuẩn bị tác chiến, chiến đấu bảo vệ địa phương. Trong giai đoạn này gồm 2 vấn đề huấn luyện là thực hành phòng chống lũ báo, tìm kiếm cứu nạn lòng hồ sông Đà; huy động lực lượng, phương tiện và nhân dân tổ chức khắc phục hậu quả mưa bão, củng cố cơ sở hạ tầng làng, xã chiến đấu.

 

Trong diễn tập, các lực lượng tham gia đã vận dụng linh hoạt trong xử trí tình huống TKCHCN. Theo tình huống giả định, trong thời điểm mưa bão trên lòng hồ sông Đà đã xảy ra vụ lật thuyền gây nguy hiểm tính mạng và tổn thất về tài sản của người dân. Trước tình huống đó, lực lượng dân quân xã đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, nhanh chóng tổ chức ứng cứu người bị nạn, cứu vớt tài sản. Cuộc diễn tập ứng cứu người bị nạn trên sông đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Trong diễn tập thực hành TKCHCN đã có sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị như CSGT đường thủy - Công an tỉnh; lực lượng TKCHCN - Bộ CHQS tỉnh, lực lượng kiểm lâm nhân dân.

 

 

                                                                  Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục