Đội bảo vệ ngành ngư xóm Mới, Thung Nai (Cao Phong) tham gia tuần tra trên vùng hồ sông Đà.
(HBĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh có 1 đội bảo vệ ngành ngư xóm Mới, xã Thung Nai (Cao Phong) đang duy trì hoạt động với 5 thành viên. Ông Nguyễn Văn Toàn, Đội trưởng cho biết: Từ khi thành lập cho đến nay đã ngót chục năm, Đội thường xuyên tuần tra ngư kiểm trên vùng hồ thuộc địa bàn xã. Sự thành lập đội gắn với dự án AIDA của Tây Ban Nha hỗ trợ trang bị trang phục, ống nhòm và 1 thuyền máy. Ngay cả khi dự án đã rút đi được vài năm, Đội vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với sự quản lý, chỉ đạo và quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Bên cạnh công tác kiểm ngư, những thành viên của Đội là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền Luật Thủy sản cho ngư hộ, về phương thức, hình thức đánh bắt để người dân nắm bắt, thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn bà con có ý thức bảo vệ, tránh làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản bằng cách đánh bắt xa khu vực bãi cá đẻ vào mùa sinh sản của cá.
Với hoạt động của Đội bảo vệ ngành ngư, công tác bảo vệ nguồn lợi, khai thác thủy sản trên địa bàn xã được kiểm soát ngày càng tốt hơn, giảm tình trạng người dân và các nơi khác đến đánh bắt tôm, cá một cách xô bồ, góp phần nâng cao thu nhập của nông ngư. Đồng thời, tại vùng nuôi thủy sản lồng bè, môi trường nước được bảo vệ. Cũng theo đội trưởng Đội bảo vệ ngành ngư xã, trong các mùa vụ nuôi cá lồng, đối với những hộ có cá bệnh, cá chết, đội đã chủ động, trực tiếp đến, đưa ra những khuyến nghị để hộ có cách thức xử lý và cách ly lồng cá tốt, đảm bảo môi trường nuôi của các hộ nông ngư xung quanh. Đội cũng đảm nhiệm vai trò tuần tra ngày/lần, kết hợp với lực lượng công an xã nhắc nhở, hướng dẫn người tham gia đánh bắt trên vùng hồ đánh bắt bằng ngư cụ phù hợp, tuyệt đối không sử dụng các loại dụng cụ đánh bắt cấm như kích điện, mìn, lưới vét, rê làm hủy diệt nguồn lợi thủy sản, làm độc hại, ô nhiễm môi trường.
Được biết, hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung trên hồ sông Đà, bao gồm cả địa phận tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Phương tiện khai thác và ngư cụ gồm có 1.245 thuyền gỗ, nan, sắt. 1.339 tấm lưới 3 lớp, 486 vó đèn. Bên cạnh đó có khoảng trên 1.200 số lồng nuôi cá. Đa số lồng nuôi cá có thể tích nhỏ, khoảng 25 m3/lồng, đối tượng nuôi chủ yếu là cá trắm cỏ, rô phi, chim trắng, trê lai và một số hộ gia đình đầu tư nuôi cá đặc sản như chiên, lăng, bỗng... Sự ra đời của Đội bảo vệ ngành ngư cũng gắn liền với công việc tham gia bảo vệ lợi ích của những nông ngư nuôi cá lồng bè trên vùng hồ, tránh được sự xâm hại của một số đối tượng tham gia đánh bắt lén lút bằng dụng cụ cấm. Đội còn là cầu nối giữa đơn quản lý Nhà nước về thủy sản và những vấn đề thủy sản tại các xã, huyện liên quan.
Học tập mô hình Đội bảo vệ ngành ngư xã Thung Nai, các xã Tiền Phong, Hiền Lương (Đà Bắc) đang chuẩn bị các quy trình tiến tới thành lập Đội bảo vệ ngành ngư cùng với lực lượng chức năng ngăn chặn các vi phạm đánh bắt, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Lạc Bình