Đại biểu Trung ương, tỉnh, huyện và nhà tài trợ OXFAM Đoàn kết Bỉ đánh giá chất lượng giống lúa nông hộ.

Đại biểu Trung ương, tỉnh, huyện và nhà tài trợ OXFAM Đoàn kết Bỉ đánh giá chất lượng giống lúa nông hộ.

(HBĐT) - Ngày 25/9, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội thảo tổng kết chương trình sản xuất giống lúa nông hộ giai đoạn 2008 – 2013 và bàn giải pháp, định hướng duy trì những giống lúa triển vọng tại địa phương. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Trung ương Hội ND Việt Nam, tổ chức OXFAM Đoàn kết Bỉ, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và các nhóm sản xuất nông hộ 3 huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn.

 

5 năm qua, bên cạnh sự phát triển của hệ thống giống chính quy, hệ thống giống không chính quy (giống nông hộ) đã và đang góp phần chọn tạo và ứng dụng các sản phẩm giống do nông hộ sản xuất trong cộng đồng. Chương trình giống nông hộ tại tỉnh với sự hỗ trợ của tổ chức OXFAM nhằm mục đích bảo tồn nguồn gen giống lúa đặc sản của địa phương, giảm chi phí mua giống, tạo điều kiện cho nông dân chủ động về giống, chủ động mùa vụ. Tại 3 huyện vùng dự án đã thành lập được 24 nhóm ở 9 xã, mỗi nhóm có 30 thành viên. Đến nay, các nhóm đã sản xuất với tổng diện tích 838 ha, số lượng giống đã trao đổi là 449 tấn, số giống tham gia trong các nghiên cứu và 43 giống, 57 dòng, có 12 giống được nông dân ưa thích, 16 dòng đang tiếp tục nghiên cứu. Đặc biệt, đã có khoảng 35% nông dân trong tỉnh sử dụng giống lúa nông hộ, 60 – 65% nông dân tại 9 xã, 3 huyện vùng dự án sử dụng giống nông hộ.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung, phân tích các rào cản đối với sản xuất giống nông hộ và xây dựng các giải pháp nhằm tháo gỡ các rào cản, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong việc tháo gỡ rào cản và lập kế hoạch hoạt động can thiệp trong thời gian tới, tập trung vào việc nâng cao sức cạnh tranh của sản xuất giống nông hộ trên thị trường giống; hỗ trợ thông tin về giống, thị trường, tăng cường trao đổi thông tin giữa nông hộ. Đại biểu cũng đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị tới cấp Trung ương về đơn giản hóa thủ tục và chi phí công nhận giống, hỗ trợ và tạo điều kiện tiếp cận với các nguồn lực đào tạo chuyên sâu, thực hành trên đồng ruộng; phía tỉnh cần quy hoạch vùng sản xuất giống lúa tập trung và thúc đẩy thực hiện chính sách dồn điền - đổi thửa, có cơ chế phối hợp và hỗ trợ nhóm sản xuất giống nông hộ duy trì và phát triển bền vững; các huyện, xã ưu tiên cho mượn hoặc thầu đất 5% giá ưu đãi để nhóm thực hiện các nghiên cứu và sản xuất giống, vận động người dân sử dụng giống nông hộ, hỗ trợ giới thiệu và quảng bá cho giống nông hộ.

 

 

                                                  

                                                       Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục