Đồng chí Nguyễn Ngọc Gắn, Phó Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) chủ trì cuộc khảo sát.
(HBĐT) - Ngày 20/9, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) đã tiến hành khảo sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn thuộc Công ty TNHH xi măng Trung Sơn, nằm trên địa bàn hai xã Trung Sơn và Thành Lập (Lương Sơn).
Chính thức đi vào hoạt động năm 2011, Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn, có công xuất 1.500 tấn clanke/ngày, tương đương 562.500 tấn xi măng/năm. Trong 2 năm hoạt động, theo kết quả kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Sở TN&MT, Nhà máy đã có ý thức chấp hành pháp luật về BVMT, tuy nhiên vẫn có một số tồn tại: Trong quá trình hoạt động, Nhà máy còn để bụi, tiếng ồn, nước thải gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây bức xúc cho người dân khu vực lân cận; chưa báo cáo kế hoạch xây lắp và vận hành thử nghiệm các công trình BVMT, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; chưa lập hồ sơ báo hoàn thành các công trình xử lý môi trường trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.
Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Công ty TNHH xi măng Trung Sơn đã báo cáo việc khắc phục vấn đề môi trường, gồm: thực hiện quan trắc môi trường đợt 1 năm 2013; thuê chuyên gia Trung Quốc vận hành thiết bị xư lý môi trường; tiến hành trồng bổ sung cây xanh trong khuôn viên Nhà máy.
Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Gắn, Phó Ban Pháp chế đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của chính quyền 2 xã Thành Lập, Trung Sơn liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn gây ra. Đề nghị các ngành chức năng và chính quyền các cấp có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh trong quá trình sản xuất của Nhà máy nhằm giảm thiểu ô nhiễm, sớm ổn định tư tưởng và đời sống nhân dân. Công ty TNHH xi măng Trung Sơn tiếp tục bố trí lực lượng, đầu tư trang thiết bị để có những giải pháp tích cực khắc phục tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường, vận hành đúng quy trình xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý nước thải, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường gây ra.