Người dân xã Thượng Tiến  (Kim Bôi) mở rộng diện tích trồng ngô tạo nguồn hàng hóa và hỗ trợ  phát triển chăn nuôi.

Người dân xã Thượng Tiến (Kim Bôi) mở rộng diện tích trồng ngô tạo nguồn hàng hóa và hỗ trợ phát triển chăn nuôi.

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện khoảng 11km, xã Thượng Tiến (Kim Bôi) hiện có khoảng 1.330 nhân khẩu với 300 hộ gia đình sinh sống tại 5 xóm. Diện tích đất có hạn, chủ yếu là đất đồi và núi cao nên việc giao thương, phát triển kinh tế của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, đến nay, xã Thượng Tiến vẫn gặp nhiều cản trở, khó khăn .

 

Đồng chí Đinh Trọng Sinh, Chủ tịch UBND xã Thượng Tiến cho biết: “Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng, quyết tâm của người dân. Tính đến nay, xã Thượng Tiến đã đạt 9/19 tiêu chí NTM gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục; hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh, an ninh, trật tự xã hội. Nhìn chung, so với thời điểm chưa thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Thượng Tiến đã có những bước tiến đáng kể. Xã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân. Năm 2014-2015, nhờ có nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ, chương trình, dự án lồng ghép, huy động ngày công lao động, xã Thượng Tiến đã xây mới trụ sở UBND xã, xây dựng nhà làm việc khối đoàn thể, tiếp tục xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn tại 5 xóm: Lương, Rồng, Vãng, Vay và Khú với mức đầu tư lên đến 1,2 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê, năm 2015, 100% hộ gia đình trong xã được sử dụng điện an toàn, hiệu quả. 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Hộ nghèo còn 116 hộ, giảm 18,3% so với năm 2013. Thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, xã đã xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ cho nhu cầu của người dân.

 

Tuy nhiên, lý do khách quan gây nhiều khó khăn cho xã và người dân trong xây dựng NTM là nguồn quỹ đất hạn hẹp. Tuy xã có diện tích khoảng 5.500 ha nhưng chủ yếu là rừng đặc dụng, đất đồi và núi cao nên quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất không có. Chính vì vậy, việc xây dựng nhà văn hóa, khu trung tâm thể thao xã, bãi rác thải và chợ nông thôn chưa được quy hoạch, muốn xây dựng phải sự dụng nguồn quỹ đất nông nghiệp. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, kinh tế xã Thượng Tiến chủ yếu là sản xuất thuần nông, thu nhập thấp, chưa có nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao do thiếu đất canh tác, vốn đầu tư. Nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước hạn chế. Xã Thượng Tiến thuộc vùng 135 nên trên địa bàn không có doanh nghiệp hoạt động. Do vậy không thể kêu gọi hỗ trợ nguồn lực hay giải quyết việc làm cho người lao động. Ngoài ra, giao thông nông thôn còn khó khăn. Đến nay, toàn xã mới có 4,2/11,7 km đường GTNT được cứng hóa, đạt 36%. Tuy mặt đường còn nhỏ, hẹp chưa đạt tiêu chuẩn NTM. Đặc biệt, xã có thôn Khú là 1/36 thôn, xóm đặc biệt  khó khăn của tỉnh.

 

Nhận thấy đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, Đảng ủy và chính quyền xã đã lập kế hoạch, hỗ trợ người dân sản xuất, phát triển kinh tế nhằm xóa đói - giảm nghèo. Tạo điều kiện giúp các hộ dân vay vốn phát triển kinh tế như nuôi bò, trâu và mua cây giống. Mở các lớp học để trang đổi kinh nghiệm trang bị kiến thức nuôi, trồng cho bà con. Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng bể nước sạch hợp vệ sinh. Thí điểm mô hình trồng bưởi Diễn tại một số hộ dân. Chính quyền xã cũng đề nghị UBND huyện Kim Bôi chuyển đổi diện tích đất rừng sản xuất cho xã để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vì lợi nhuận hiện nay quá thấp, không đáp ứng được như cầu cho người dân.

 

 

 

                                                                   Đức Anh (CTV)

 

 

 

 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục