(HBĐT) - Nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với việc đưa cây dưa hấu vào trồng trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, nhiều hộ ở xã Mai Hạ (Mai Châu) đã có nguồn thu nhập ổn định, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương.



Người dân xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu) chăm sóc ruộng dưa hấu, hứa hẹn mùa vụ thắng lợi.

Từ 3 năm nay thay vì trồng lúa trên diện tích hơn 1.000 m2, gia đình anh Hoàng Văn Đạm, xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ đã đưa cây dưa hấu vào trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo anh Đạm, với diện tích đó nếu trồng lúa mỗi năm thu khoảng 4 tạ thóc nhưng từ khi đưa cây dưa hấu vào trồng, bình quân mỗi vụ gia đình anh thu được khoảng 10 triệu đồng. Năm 2017, anh mở rộng thêm 1.500 m2 thu hoạch hơn 6 tấn dưa, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu được hơn 20 triệu đồng, hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng lúa. Vụ chiêm năm nay gia đình anh chuyển đổi hết 1.800 m2 đất ruộng sang trồng dưa hấu, theo tính toán, nếu thời tiết thuận lợi thu nhập từ dưa hấu sẽ khá hơn năm ngoái.

 Là vụ đầu tiên gia đình ông Phạm Ngọc ảnh, xóm Tiền Phong chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dưa hấu, nhìn ruộng dưa hấu xanh tốt đang chuẩn bị cho thu hoạch, ông ảnh phấn khởi cho biết: Trước đây, trên 1.000 m2 ruộng của gia đình đều cấy lúa, từ vụ xuân 2017, bà con trong xóm chuyển đổi cây trồng hiệu quả nên gia đình tôi mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích này sang trồng dưa hấu. Trồng dưa hấu đòi hỏi công chăm sóc nhiều hơn, việc áp dụng kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ sâu hại cũng thực hiện chặt chẽ. Nhờ học tập kinh nghiệm của các hộ nên dù là vụ đầu nhưng ruộng dưa của gia đình tôi phát triển tốt, hiện chuẩn bị cho thu hoạch với trọng lượng bình quân khoảng 3 - 4 kg/quả.

 Nắm bắt nhu cầu của thị trường, ban đầu xã Mai Hạ chỉ có vài hộ chuyển diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng dưa hấu, mướp đắng, bầu, bí lấy hạt. Những năm trở lại đây, người dân trong xã mạnh dạn hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Năm 2016, toàn xã chuyển đổi 25 ha sang trồng dưa, năm 2017 diện tích này tăng lên 35,1 ha và năm nay toàn xã đã trồng được 36 ha, chủ yếu tập trung tại các xóm: Tiền Phong, Chiềng Hạ, Khả. Sau hơn 2 tháng trồng, chăm sóc, dưa hấu cho năng suất bình quân gần 1 tấn quả trên 1.000 m2 ruộng, giá bình quân từ 8.000 - 10.000 đồng/kg. Theo tính toán của người dân, trồng 1.000 m2 lúa cho thu hoạch 5 - 6 tạ thóc, bán được 3 - 4 triệu đồng. Trồng dưa hấu chỉ trong 2 tháng, đầu tư ít, trên diện tích 1.000 m2 cho thu hoạch 8 - 10 triệu đồng, gấp 2- 3 lần trồng lúa. Với hiệu quả kinh tế được khẳng định nhiều năm qua, mô hình trồng dưa hấu tại xã Mai Hạ đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình, đẩy mạnh công tác giảm nghèo hiệu quả tại địa bàn.


Thanh Hạnh
(Đài Mai Châu)


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục