(HBĐT) - Mai Châu là huyện vùng cao, có nhiều xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn nên nhận thức, hiểu biết về pháp luật của bà con chưa đồng đều. Đây cũng là địa phương có những điểm nóng về ANTT, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Do đó, để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) giữ vai trò hết sức quan trọng.


 

Đông đảo người dân xóm Pùng, xã Bao La tham gia Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý do Phòng Tư pháp huyện Mai Châu tổ chức ngày 28/3/2019.

Đồng chí Hà Thị Ly, Trưởng phòng Tư pháp huyện Mai Châu cho biết: Những năm qua, huyện xác định rõ, để thu hút nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL thì cần phải đổi mới hình thức, nội dung và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể. Việc tuyên truyền phải trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn và những địa bàn nổi cộm về tình hình ANTT.

Trong năm 2018, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với UBND các xã Nà Mèo, Tân Sơn, Ba Khan tổ chức thành công hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật. Việc tổ chức hội thi là một điểm nhấn trong việc đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện. Trong các hội thi, với việc lồng ghép xây dựng các tiểu phẩm ngắn có nội dung gần gũi với đời sống đã tạo được sức hút lớn đối với nhân dân địa phương. Thông qua hội thi, nhiều "hạt nhân” được phát hiện, họ chính là những tuyên truyền viên nòng cốt ở các thôn, xóm góp phần đưa kiến thức pháp luật và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Đối với những địa bàn nóng về ANTT, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện có những cách làm sáng tạo. Nổi bật là việc thành lập câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật” ở các xã Hang Kia, Pà Cò và Noong Luông. Do kinh phí tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa lớn nên tuyên truyền bằng miệng vẫn là hình thức phổ biến nhất. Trong năm qua, huyện đã tổ chức được hơn 170 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 12.000 người tham gia. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì với 137 tổ hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành đạt 94%.

"Trong năm 2019, chúng tôi vẫn xác định cần đổi mới hơn nữa về cả nội dung và hình thức, tập trung tuyên truyền pháp luật ở những địa bàn khó khăn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các nội dung về chính sách, pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý và những vấn đề được dư luận quan tâm; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp” - đồng chí Hà Thị Ly, Trưởng phòng Tư pháp huyện Mai Châu nhấn mạnh.

Trong những ngày trung tuần tháng 3, phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh bắt đầu hành trình "cõng” luật đến các địa bàn khó khăn. Mở đầu là xóm Thầm Nhân của xã Tân Mai. Tiếp đến là các xã Bao La, Piềng Vế và Cun Pheo với hàng trăm lượt bà con đến tham gia. "Chúng tôi chọn những thôn, xóm đặc biệt khó khăn để tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho bà con. Điển hình như xóm Táu Nà (Cun Pheo) là 1 trong 36 xóm khó khăn nhất tỉnh. Hay xóm Pùng, xã Bao La là xóm thuộc khu vực 135. Nội dung tuyên truyền gồm các Luật như: Hôn nhân và gia đình, Phòng, chống bạo lực gia đình, Phòng, chống ma túy. Đây là những luật bà con rất quan tâm nhưng chưa nắm rõ và cũng là những vấn đề nhức nhối ở địa phương” - đồng chí Hà Công Định, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện chia sẻ.

Với những nỗ lực trong việc đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, huyện Mai Châu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc đưa pháp luật đến vùng khó khăn, địa bàn còn nhiều vấn đề ANTT nổi cộm.

 

                                                                           Viết Đào

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục