(HBĐT) - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, thu nhập bình quân của xã Kim Bôi (Kim Bôi) đạt 19 triệu đồng/người/năm, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để về đích NTM vào năm 2019 như kế hoạch, Kim Bôi cần đạt thu nhập bình quân 29 triệu đồng/người/năm. Thực tế này đang đặt ra bài toán khó cho Đảng bộ, chính quyền xã trong nửa nhiệm kỳ còn lại.


 

Thường trực Đảng ủy xã Kim Bôi (Kim Bôi) thường xuyên sâu sát địa bàn, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

 

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đánh giá: Hiện nay, trên địa bàn xã sản xuất nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 60% cơ cấu kinh tế, TTCN- xây dựng cơ bản và dịch vụ đều kém phát triển. Do người dân chủ yếu chỉ sản xuất nông nghiệp thuần túy nên thu nhập thấp. Để giải quyết bài toán về nâng cao thu nhập, Đảng bộ, chính quyền xã đã tăng cường vận động nhân dân cải tạo vườn tạp; huy động các hội, đoàn thể CT-XH trên địa bàn tham gia giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngay từ những năm 2013, 2014, tiêu chí thu nhập đã được Đảng ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Xã đã ban hành đề án trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó, phát động nhân dân trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện của địa phương như: nhãn, cam, quýt, táo đại… Là hộ tiên phong tham gia thực hiện đề án, đến nay, gia đình ông Bùi Văn Hiền (xóm Vố) đã phát triển được trang trại trồng trên 1,3 ha cam, kết hợp chăn nuôi và dịch vụ xay xát. ông Hiền bộc bạch: "Trước đây, diện tích đất sản xuất có, tuy nhiên hầu hết đều sử dụng kém hiệu quả. Vì vậy, thu nhập đạt rất thấp. Thực hiện đề án, gia đình đã cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị. Năm vừa qua bói quả, gia đình tôi thu về trên 100 triệu đồng cùng với chăn nuôi và dịch vụ xay xát, thu gần 200 triệu đồng. Nhờ đó, tôi có vốn để tiếp tục quay vòng sản xuất, đầu tư chăm sóc vườn và mở rộng quy mô chăn nuôi”.

Cùng với gia đình ông Hiền, một số hộ trên địa bàn xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiêu biểu như gia đình các ông: Bùi Văn Thi (xóm Vố) phát triển trên 1 ha nhãn; Bùi Văn Lộc (Bôi Câu) trồng 1 ha bưởi… Tuy nhiên, con số này còn rất hạn chế. Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, toàn xã có diện tích đất canh tác khoảng 800 ha, song hiện nay, diện tích trồng cây ăn quả mới đạt 22,5 ha. Nhiều diện tích đất còn bỏ hoang hoặc gieo trồng kém hiệu quả. Đây là nguyên nhân khiến thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã khó tăng cao trong những năm qua, tuy nhiên để khắc phục thì sự đồng thuận cao từ phía người dân lại đóng vai trò quyết định.

Để nâng cao thu nhập, Đảng ủy, chính quyền xã Kim Bôi tập trung giúp đỡ hộ nghèo giảm nghèo bền vững. Ngoài những chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Đảng ủy xã Kim Bôi huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, CT-XH trên địa bàn giúp đỡ hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, nhiều hội viên đã tiếp cận được vốn phát triển sản xuất. Đồng thời vận dụng chính sách an sinh xã hội để giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết thêm: Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, MTTQ, Hội Nông dân xã đã xây dựng 7 nhà đại đoàn kết và 1 nhà cho hội viên nông dân nghèo, "tiếp sức” cho người dân vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể trên địa bàn đứng ra nhận ủy thác gần 6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều hội viên, đoàn viên vay vốn sản xuất. Tuy nhiên thực tế hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 9,1%, trong khi đó chỉ tiêu Đại hội đề ra đến năm 2020, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới là 3 - 5%. Vì vậy, việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo trên địa bàn vẫn là vấn đề đặt ra bức thiết trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

 Hải Yến


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục