(HBĐT) - Phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, cán bộ, hội viên CCB xã Định Cư (Lạc Sơn) luôn năng động, sáng tạo phát triển kinh tế. Theo thống kê năm 2017, thu nhập bình quân của hội viên CCB đạt 19 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17%. Qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương.


Theo giới thiệu của Hội CCB xã, chúng tôi đến thăm gia đình hội viên CCB Bùi Văn Chỏn ở xóm Bai Vớn, một trong những hộ tham gia trồng thí điểm bí đỏ lấy hạt đuợc triển khai từ đầu năm 2017 với hình thức doanh nghiệp hỗ trợ vốn, giống và kỹ thuật cho các hộ dân. Khi tham gia mô hình, cán bộ của Công ty hướng dẫn người dân cách trồng, chăm sóc và thu hoạch. Toàn bộ sản phẩm làm ra được công ty bao tiêu đầu ra. Với những chính sách hỗ trợ và ưu đãi của công ty, diện tích bí đỏ của gia đình ông Chỏn mở rộng lên 2.400 m2. Tháng 5 vừa qua, gia đình ông đã thu khoảng 5.600 quả khô, dự kiến đạt năng suất 80 kg hạt. Với mức giá trung bình 800.000 đồng/kg, gia đình ông Chỏn thu về trên 60 triệu đồng.


Hội viên CCB xóm Bai Vớn, xã Định Cư (Lạc Sơn) trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng bí đỏ lấy hạt.

ông Chỏn cho biết: "Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào cây lúa nên thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của doanh nghiệp, tôi và một số hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn trồng thí điểm và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ chuyển đổi thêm diện tích đất sản xuất nông nghiệp để phát triển mô hình trồng bí đỏ lấy hạt với hy vọng có thể nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

CCB Bùi Văn Chỏn là một trong nhiều hội viên trên địa bàn năng động trong phát triển kinh tế. Theo thống kê, nhiều hội viên CCB đã nắm bắt xu thế của thị trường để phát triển đa dạng các mô hình kinh tế như chăn nuôi tổng hợp, trồng trọt, dịch vụ vận tải, TTCN… Tiêu biểu như các CCB: Bùi Văn Nhơn, Bùi Văn Liển ở xóm Đôm Hạ, Bùi Văn Rỏn ở xóm Chóng…

Để hỗ trợ cán bộ, hội viên CCB có vốn phát triển kinh tế, Hội CCB xã Định Cư đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện, tổng dư nợ 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, tại các chi hội xây dựng nguồn quỹ với số tiền 550.000 đồng/hội viên. Qua đó giúp đỡ nhiều hội viên có vốn đầu tư, mở rộng và phát triển các mô hình kinh tế. Hàng năm, Hội CCB xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 3 - 4 buổi tập huấn, chuyển giao KHKT. Ngoài ra, tổ chức các buổi giao lưu, toạ đàm, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế. Thông qua đó, hội viên CCB có điều kiện trao đổi và giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Quách Công Chính, Chủ tịch Hội CCB xã Định Cư cho biết: "Tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có tại địa phương, trong thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục vận đông, tuyên truyền hội viên CCB năng động, thi đua lao động, phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội mong muốn các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng các mô hình kinh tế mới. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo và thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục