(HBĐT) - Dưới cái nắng chói chang, những chiếc áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi đã trở thành hình ảnh thân thuộc đối với người dân mỗi dịp hè về. Không quản ngại khó khăn, đoàn quân áo xanh mang những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa về với bản làng xa xôi, nối dài thêm hành trình tình nguyện.


Trong chiến dịch hè tình nguyện, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh tặng quà đối tượng chính sách ở thành phố Hòa Bình.

 

Khi màn đêm xuống, con đường nông thôn dài 2,5 km chạy qua xóm Bợi, xã Tú Sơn (Kim Bôi) rực sáng ánh điện. ánh sáng bắt đầu được thắp lên từ chương trình "hành quân xanh” trong Chiến dịch hè tình nguyện năm 2018. Đồng chí Bạch Công Bình, Trưởng Công an xã Tú Sơn vui mừng cho biết: Công trình "Thắp sáng đường quê” chắc chắn sẽ trợ giúp đắc lực cho lực lượng chức năng trong việc giữ gìn ANTT ở vùng quê còn nhiều khó khăn.

Không phải chỉ trong Tháng Thanh niên hay Chiến dịch tình nguyện hè... làm tình nguyện, sẵn sàng đi đến vùng sâu, xa, khó khăn là công việc thường xuyên, liên tục của tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cùng với các phong trào khác, Chiến dịch hè được xác định là điểm nhấn để thanh niên thể hiện tinh thần hành động vì cộng đồng. Anh Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: "ở mọi lĩnh vực, thanh niên đều xung kích, đi đầu chung tay thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chiến dịch hè tình nguyện năm nay không phải là ngoại lệ. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, tinh thần "lên rừng, xuống biển” đã được tuổi trẻ khắp các địa phương dấy lên sôi nổi.”

Sau hơn 2 tháng triển khai, nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa xã hội tích cực đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện. Qua đó đã sửa chữa gần 30 km đường giao thông nông thôn theo tiêu chí NTM; xây dựng 3 tuyến phố văn minh với các tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; xây dựng 3 đoạn đường trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan ở các xã về đích NTM với chiều dài tối thiểu 1 km; khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 người dân; xây dựng 7 điểm vui chơi cho thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 123 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 120 thanh niên nông thôn…

Cũng theo anh Hoàng Đức Minh, điểm thuận lợi của Chiến dịch hè tình nguyện năm nay là tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự ủng hộ, đánh giá cao của nhân dân. Các công trình, phần việc triển khai trong chiến dịch tập trung vào nhu cầu của địa phương và người dân. Công tác tuyên truyền, thông tin về hoạt động chiến dịch thực hiện thường xuyên, qua đó, kịp thời phản ánh các hình ảnh, thông tin về chiến dịch, tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong xã hội, có tác dụng lớn thu hút, tập hợp ĐVTN. Tuy nhiên, công tác phối hợp trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giữa các ngành, ở một số địa phương có nơi chưa thực hiện tốt, chưa chặt chẽ. Một số tổ chức Đoàn chưa chủ động phối hợp với các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn và huy động thanh niên tại chỗ tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Đây sẽ là những điểm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung khắc phục nhằm đem đến những chiến dịch hè tình nguyện thiết thực với nhiều công trình, phần việc hiệu quả hơn nữa hướng về cơ sở.

 

Hải Yến

 

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục