(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN xã Hùng Tiến (Kim Bôi) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên duy trì các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến, giúp nhau thoát nghèo.


Mô hình trồng bưởi Diễn của bà Bùi Thị Lan, xóm Ba Bị, xã Hùng Tiến (Kim Bôi) cho hiệu quả kinh tế cao.

Hội LHPN xã Hùng Tiến hiện có 408 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Đồng chí Bùi Thị Thiêm, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: "Những năm qua, được sự chỉ đạo của các cấp Hội, Đảng ủy, chính quyền xã, Hội đã phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế tới toàn thể hội viên, 100% hội viên đăng ký tham gia. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng có hiệu quả, phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình. Đồng thời Hội huy động, hỗ trợ, ủy thác vốn vay sản xuất cho các hội viên, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng".

Hiện, Hội LHPN xã đang nhận vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH cho các hội viên với tổng dư nợ 1,9 tỷ đồng. Nguồn vốn vay giúp tạo việc làm, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế. Hội phối hợp với Trung tấm Khuyến nông huyện tổ chức 6 lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 300 hội viên, 1 lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng rau sạch cho 51 hội viên xóm Chỉ Trong. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, thoát nghèo bền vững như bà Bùi Thị Lan (xóm Ba Bị) với mô hình trồng bưởi; mô hình trồng nhãn, nuôi gà Đông Tảo của chị Bùi Thị Thủy (xóm Chỉ Trong); mô hình nuôi bò của chị Phạm Thị Yến (xóm Chỉ Ngoài)... Bên cạnh đó, các hội viên duy trì tốt mô hình tập thể trồng bưởi Diễn tại xóm Ba Bị, mô hình trồng rau sạch tại xóm Chỉ Trong, Chỉ Ngoài; tổ hợp tác mây, tre đan tại xóm Chỉ Ngoài với 9 hội viên, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Hộ bà Bùi Thị Lan, xóm Ba Bị trước đây thuộc diện khó khăn. Được Hội LHPN xã hỗ trợ vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, sau 4 năm, vườn bưởi rộng 0,5 ha đã đem lại trái ngọt. Vụ bưởi vừa rồi gia đình bà thu được 170 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", những năm qua, Hội LHPN xã vận động hội viên tham gia các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong năm 2018, Hội cùng các ngành, đoàn thể của xã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy con tốt, vệ sinh an toàn thực phẩm, kế hoạch hóa gia đình thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Hội đã triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm động viên, giúp đỡ hội viên, phụ nữ, người già neo đơn, trẻ em nghèo trên địa bàn. Trong năm 2018, Hội xây dựng quỹ tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế với mức thu 5.000 đồng/hội viên, thu được 19,2 triệu đồng. Hội viên tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ vì người nghèo, khuyến học, thiên tai, bão lũ, tặng quà gia đình chính sách vào các ngày lễ, Tết. Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Hội đã tổ chức các cuộc tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tiêu hủy rác thải tại nhiều tuyến đường; duy trì tốt 5 đoạn đường phụ nữ tự quản, xây dựng mới 1 đoạn đường nở hoa với chiều dài 100 m. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội có 14 hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 18,5%.

Hoàng Anh


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục