(HBĐT) - Đảng bộ hyện Lạc Thủy có 5.245 đảng viên, sinh hoạt tại 46 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, gồm 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 9 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và 22 chi bộ trực thuộc. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng là nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ huyện Lạc Thủy triển khai có hiệu quả.


Chi bộ Phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của BTV Huyện ủy, UBND huyện.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Thủy Phạm Văn Đức cho biết: Những năm qua, Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Theo đó, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp từng bước được sắp xếp, kiện toàn. Mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được điều chỉnh hợp lý, chặt chẽ hơn. Vai trò quản lý, điều hành của chính quyền được phát huy. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực dự báo và tầm nhìn, năng lực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết vào thực tiễn và lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tinh gọn, hiệu quả, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu. Đặc biệt là nâng cao năng lực quy tụ, đoàn kết, huy động các nguồn lực trong phát triển KT-XH, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của cấp ủy các cấp. Các giải pháp đó có ý nghĩa hết sức quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, dự báo đúng tình hình, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Thủy đã lựa chọn được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính chiến lược để xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình hành động và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như các nghị quyết về phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư; đề án phát triển cây có múi, phát triển thủy sản…

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Lạc Thủy thường xuyên quan tâm, rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch MTTQ huyện; kế toán Huyện ủy đồng thời là kế toán Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và khối MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; xây dựng phương án Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng và thực hiện các đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa, thể thao và Đài TT-TH thành 1 đơn vị; chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND huyện quản lý thực hiện tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; chuyển Ban quản lý di tích huyện thành đơn vị sự nghiệp tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động thường xuyên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, dự kiến trong năm 2019, huyện Lạc Thủy sẽ triển khai thực hiện làm điểm mô hình sáp nhập xã, thị trấn theo định hướng mở rộng đô thị sáp nhập xã Thanh Nông với thị trấn Thanh Hà. Sau làm điểm sẽ tiếp tục thực hiện mô hình sáp nhập các xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên nhỏ như sáp nhập xã Đồng Môn với xã Liên Hòa; xã Lạc Long và một số thôn của các xã Đồng Tâm, Khoan Dụ với thị trấn Chi Nê.

Với phương châm hướng về cơ sở, Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc được phân công phụ trách. Qua đó vừa giám sát, vừa nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, lắng nghe, gợi mở và định hướng để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, hàng năm, tỷ lệ TCCS Đảng thuộc Đảng bộ huyện Lạc Thủy đạt TSVM chiếm từ 50% trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 70 - 80%. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng ngày càng được nâng cao có ý nghĩa then chốt để đảm bảo tình hình chính trị trên địa bàn huyện luôn ổn định; kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; QP - AN, TTATXH được giữ vững.


Đức Phượng

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục