(HBĐT) - Ngày 12/8, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2020 và công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tân Lạc. Tham gia đoàn có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành.



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác nắm bắt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của huyện Tân Lạc.

Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc báo cáo tình hình KT-XH những tháng đầu năm 2020. Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt chống dịch Covid-19, vừa quyết tâm duy trì phục hồi, phát triển các hoạt động KT-XH. 8 tháng năm 2020, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 661,99 tỷ đồng, đạt 74,6% kế hoạch, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt 64,3% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 5/15 xã đạt chuẩn NTM. 

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; tăng cường rà soát người từ các vùng dịch trở về địa phương. Huyện đã lập các chốt kiểm soát người ra vào tại 16/16 xã, thị trấn; xây dựng 4 phương án chuẩn bị, xử lý, ứng phó khi có người bị nhiễm Covid-19.

Huyện Tân Lạc đề xuất một số vấn đề như: UBND tỉnh cho chủ trương, sớm bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến đường từ đường tỉnh 435 nối với quốc lộ 6, nhằm mở rộng tiềm năng thu hút đầu tư tại vùng này và khu du lịch hồ Hòa Bình; quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư hoàn chỉnh công trình đường đến xã Ngổ Luông; sớm triển khai các thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phong Phú. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ, cấp bổ sung kinh phí, vật tư, trang thiết bị thiết yếu để thực hiện công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Tân Lạc cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, vì năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, do đó, cần sớm hoàn chỉnh việc bố trí cán bộ theo kế hoạch, phương án đã được thông qua. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, triển khai đồng bộ các nguồn vốn. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường quản lý các công trình hồ, đập trong mùa mưa bão. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đẩy nhanh việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Về các đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Tân Lạc, đồng chí yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu, xem xét, báo cáo đề xuất tỉnh có hướng giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát, nắm tình hình hoạt động sản xuất, đời sống công nhân tại Công ty CP Hồng Gia Bảo, xã Đông Lai; trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, Nhân dân xã Đông Lai; kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện làm nhiệm vụ trực phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của huyện Tân Lạc.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục