(HBĐT) - Ngày 26/11, tại TP Hòa Bình, Sở LĐ-TB&XH phối hợp Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tổ chức chương trình trao xe lăn tình thương cho người khuyết tật (NKT). Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, 27 NKT đại diện cho 151 NKT trên địa bàn tỉnh được nhận xe lăn.


Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chia vui cùng người khuyết tật được tặng xe lăn.

Chương trình "Trao tặng xe lăn, xe lắc tình thương" do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrance S.Ting và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (TP Hồ Chí Minh) tài trợ. Đến nay, Quỹ đã trao tặng hơn 27.000 chiếc xe lăn, xe lắc cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng tại tỉnh ta, trong các năm 2007, 2008 và 2014, thông qua nguồn Quỹ đã tài trợ 2 phòng máy với 73 máy tính, 1 laptop, 1 màn chiếu, 1 máy chiếu, 1 bộ kính hiển vi kết nối vi tính cho trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trường PT DTNT THPT tỉnh, với tổng trị giá 996 triệu đồng. Từ năm 2007 - 2019, thông qua Hội Khuyến học tỉnh đã tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá 510 triệu đồng. Đây cũng là lần thứ 3, Quỹ trao tặng xe lăn, xe lắc tình thương cho NKT trên địa bàn tỉnh, với 151 xe lăn, trị giá 256 triệu đồng. Qua 3 lần tổ chức, đã có 411 xe lăn, xe lắc được trao tặng, tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao tặng xe lăn tình thương, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những cố gắng của cấp ủy, chính quyền và bản thân NKT trong thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ: Mặc dù việc thực hiện các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung, NKT nói riêng đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, nhưng việc chăm sóc NKT vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tỉnh hiện có 23,5 nghìn người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng, trong đó có 11.778 NKT, 6.601 NKT vận động. Chương trình trao tặng xe lăn cho NKT là hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, công bằng, bền vững với cam kết "không ai bị bỏ lại phía sau". Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều hơn sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting, để chung tay hỗ trợ NKT vươn lên hòa nhập cộng đồng; đề nghị Sở LĐ-TB&XH, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động trợ giúp theo hướng chuyển từ nhân đạo sang nhân văn, tạo cơ hội bình đẳng cho NKT hòa nhập. Các ngành, địa phương lồng ghép chính sách trợ giúp NKT vào chiến lược phát triển bền vững, gắn với mục tiêu phát triển KT-XH hàng năm.       

Bùi Minh

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục