(HBĐT) - Ngày 13/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến bất thường, phức tạp. Ngay từ đầu năm đã xảy ra mưa đá, mưa diện rộng. Từ cuối tháng 3 đến nay, trong tỉnh thường xuyên xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn kèm giông lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại lớn. Cụ thể, có 4 người chết, 3 người bị thương; 3.077 nhà tốc mái, đổ sập; tổng diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại gần 2.300 ha; trên 9.600 con gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều công trình giáo dục, văn hóa, thủy lợi, thông tin liên lạc bị hư hỏng. Đặc biệt là công trình giao thông bị thiệt hại, với trên 30.350 m3 đất bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông; nhiều điểm sạt lở taluy âm, taluy dương gây cản trở và làm mất an toàn giao thông... Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên toàn tỉnh năm 2020 là 652.235 triệu đồng.

Trong năm, công tác PCTT trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng và đặt lên hàng đầu. Tỉnh và các đơn vị có liên quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Việc củng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã được quan tâm. Hiện, toàn tỉnh đã thành lập 151/151 đội xung kích PCTT cấp xã. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về PCTT được tăng cường.

Tuy nhiên, công tác PCTT&TKCN vẫn còn nhiều hạn chế, thể hiện ở phương án ứng phó thiên tai đã được xây dựng nhưng chưa thực sự sát với thực tế. Các kịch bản đặt ra còn mang tính lý thuyết, chưa dự báo được các sự cố thiên tai xảy ra, dẫn đến việc ứng phó còn nhiều lúng túng, bất cập. Việc xác định các loại hình thiên tai chưa gắn sát với các khu vực cụ thể nên còn bị động trong phòng chống. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ chỉ huy điều hành cũng như phục vụ công tác ứng phó ở các cấp còn thô sơ và thiếu, không thường xuyên bảo dưỡng sử dụng. Một số địa phương chưa đánh giá hết mức độ nguy hiểm của thiên tai, chưa kiên quyết trong việc đôn đốc, hướng dẫn, cưỡng chế người dân khi xảy ra thiên tai mưa lũ...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh nhấn mạnh, các cấp, ngành cần xác định PCTT là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng, vì vậy phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Những năm qua, một bộ phận cán bộ, người dân vẫn có tâm lý lơ là, chủ quan trong công tác PCTT. Trong tỉnh còn nhiều điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở cao nhưng việc di dân chậm. Hạ tầng kỹ thuật PCCT còn hạn chế; thiếu các thiết bị chuyên dùng...

Để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên  để đảm bảo sẵn sàng trong chỉ đạo, chỉ huy. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân về phòng chống với các loại hình thiên tai. Khoanh vùng có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án phòng, tránh, cố gắng cao nhất không để xảy ra sự cố thiên tai. Đồng thời, các địa phương thực hiện thật tốt phương châm "bốn tại chỗ", chủ động nguồn lực theo khả năng để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả nếu có thiệt hại.


H.N

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục