Lực lượng DQTV xã Phúc Sạn (Mai Châu) tham gia giúp đỡ các hộ gia đình di chuyển khỏi vùng sạt lở nguy hiểm về nơi tái định cư mới.

Lực lượng DQTV xã Phúc Sạn (Mai Châu) tham gia giúp đỡ các hộ gia đình di chuyển khỏi vùng sạt lở nguy hiểm về nơi tái định cư mới.

(HBĐT)- “Với quan điểm đó, trong những năm qua, bằng các chương trình phối hợp hoạt động cụ thể, thiết thực giữa cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã không ngừng thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tiềm lực KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc”- Đại tá Nguyễn Thế Dân, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khẳng định

 

Gần dân để hiểu dân

 

Mặc dù thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng cho đến bây giờ, những người dân ở xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) và cả người dân xóm Bãi Tam, xã Đú Sáng (Kim Bôi) vẫn không thể quên được những bóng áo xanh “bộ đội Cụ Hồ” trong những ngày hành quân dã ngoại, giúp đỡ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Thượng tá Nguyễn Phú Oai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: Thực hiện đề án xây dựng làng văn hoá- quốc phòng, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức làm điểm tại xóm Nội, xã Độc Lập. Trong đó, LLVT huyện làm nòng cốt cùng với nhân dân tổ chức triển khai hiệu quả, thiết thực các phần việc, hạng mục chính như vận động nhân dân di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn, xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn và cải tạo, nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn. Trong quá trình triển khai, đơn vị đã kết hợp huấn luyện với công tác dân vận, huy động 100% cán bộ, chiến sỹ về cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân. Hơn 1 tháng “ba cùng” với nhân dân, những người lính đã xây dựng được niềm tin vững vàng trên mặt trận mới - mặt trận lòng dân. Không riêng LLVT huyện Kỳ Sơn, trước đó, những chuyến hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận của CBCS Trung đoàn 814, Đại đội trinh sát - Bộ CHQS tỉnh… tại các vùng, các xã đặc biệt khó khăn như Tân Minh, Tân Pheo (Đà Bắc), Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), Bắc Sơn, Lũng Vân (Tân Lạc) đã thực sự tạo được những dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân. Bắc Sơn (Tân Lạc) là một xã đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn thiếu thốn, trình độ canh tác lạc hậu, hạn chế, được sự giúp đỡ của CBCS LLVT tỉnh, Bắc Sơn đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng- vật nuôi, phát huy thế mạnh đẩy mạnh phát triển KT. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất như chuyển đổi giống ngô địa phương năng suất thấp sang trồng các giống ngô cao sản. Theo ông Bùi Văn Soan, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn thì không chỉ mang đến sự đổi thay về tư duy sản xuất, tạo tiền đề để phát triển KT mà kết hợp với huấn luyện với công tác vận động quần chúng, các anh bộ đội đã tổ chức, tham gia tích cực cùng với nhân dân đào mới hơn 20 ha ruộng bậc thang để mở rộng sản xuất. Từ đó đã tạo thành phong trào cải tạo đồng đất, đào ruộng bậc thang không riêng ở Bắc Sơn mà còn lan rộng đến các xã Lũng Vân, Quyết Chiến với tổng diện tích đất canh tác được mở rộng lên thêm hơn 120 ha.

 

Bên cạnh những việc làm đó, CBCS LLVT tỉnh còn tham gia giúp dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Trong đó, LLVT tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và giúp đỡ hơn 130 hộ dân ở 2 xã Tân Mai, Phúc Sạn (Mai Châu) về nơi ở mới an toàn. Trong quá trình di dời đã tặng mỗi hộ 10 kg gạo, quần áo, sách vở cho các em học sinh, huy động toàn bộ nhà bạt làm lều lán cho các hộ ở tạm và một số loại phương tiện tham gia vận chuyển, khám- chữa bệnh cho nhân dân...

 

Không ngừng thắt chặt mối quan hệ máu thịt

 

Trong nhiều năm qua, bằng các chương trình phối hợp hoạt động cụ thể, thiết thực giữa cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương với những đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã không ngừng thắt chặt mối quan hệ máu thịt với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tiềm lực KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tham gia đóng góp tích cực vào phát triển KT- XH, thực hiện công tác xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục phát huy những kết quả trong công tác dân vận với phương châm “gần dân”, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tích cực giúp nhân dân lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, phòng- chống dịch bệnh, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, phổ biến các mô hình kinh tế giỏi. Ngoài ra, các đơn vị quân đội còn tích cực tham gia làm đường giao thông, thủy lợi và công trình phúc lợi công cộng, phòng- chống, khắc phục hậu quả lụt bão và cháy rừng

 

Thực hiện công tác dân vận, từ năm 2009 đến nay, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã trở thành những nhân tố tích cực, thực hiện có hiệu quả giúp đỡ nhân dân như Lữ đoàn 201, BTL Tăng thiết giáp đã tổ chức 16 đợt hành quân dã ngoại, tham gia 1.450 ngày công giúp nhân dân thu hoạch 0,5 ha lúa, trồng 400 cây ăn quả, trồng 2 ha rừng cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo. CBCS đơn vị cũng đã tham gia sửa chữa, nâng cấp 12 km đường giao thông liên thông, nạo vét 15 km kênh mương nội đồng. Trung đoàn Công binh 299 tổ chức 450 lượt CBCS hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giúp đỡ nhân dân tu sửa, nâng cấp 15,4 km đường liên thôn, 2 km đường bê tông, xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 7 nhà chính sách. Mới đây, Trung đoàn 250, sư đoàn 361, BTL Phòng không đã huy động 250 lượt CBCS hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Hợp Thịnh, xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) tu sửa, nâng cấp 5,6 km đường liên thôn. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Ngoài ra, trong diễn tập KVPT các đơn vị LLVT tỉnh đã kết hợp với huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã có 4 huyện, 2 Sở diễn tập KVPT và 84 xã diễn tập chiến đấu trị an. Thông qua diễn tập đã huy động nhân dân cùng với bộ đội xây dựng được thêm hàng chục km đường bê tông, tu sửa hàng trăm km đường liên thôn, liên xã, công trình thủy lợi, vệ sinh môi trường...

 

Có thể khẳng định, hành động đó đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân. Đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng, củng cố KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

 

                                                                                  Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục