Khu du lịch Resort Cao Vàng do Công ty INT Group đầu tư tại xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) là điểm du lịch mới thu hút đông đảo khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Khu du lịch Resort Cao Vàng do Công ty INT Group đầu tư tại xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) là điểm du lịch mới thu hút đông đảo khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

(HBĐT) - Với những tiềm năng về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên ưu đãi, vị trí địa lý thuận lợi, phát triển du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Mặc dù vậy, những tiềm năng này vẫn chưa được khai thác đúng tầm để mang lại hiệu quả cao. Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, thu hút du khách đang là giải pháp cần tính đến nhằm khai thác tốt hơn ngành công nghiệp không khói của tỉnh.

 

Tỉnh ta đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Nhờ đó, hạ tầng du lịch của tỉnh có những bước phát triển nhất định. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện có 220 điểm và cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó có 24 khách sạn (1 khách sạn ba sao, 9 khách sạn 2 sao, 3 khách sạn 1 sao, còn lại là các nhà nghỉ và các xóm, bản du lịch cộng đồng với 1.900 buồng, khoảng 2.900 giường). Các điểm, cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu tập trung ở TP Hòa Bình, Lương Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi và Mai Châu. Tỉnh cũng đã có một số trung tâm vui chơi, hội họp như: Trung tâm AP LAZA Anh Kỳ, khách sạn Lod- Mai Châu, Vesort Kim Bôi đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu du lịch và các sự kiện lớn diễn ra trong tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực du lịch khá bài bản và chuyên nghiệp. Có thể kể đến Công ty INT (Kỳ Sơn) bắt đầu triển khai đầu tư vào địa bàn tỉnh từ năm 2000 và tập trung đầu tư mạnh từ năm 2006. Hiện, Công ty tập trung đầu tư vào chuỗi sản phẩm du lịch Kỳ Sơn Xanh bao gồm 4 khu chính: khu The Fantasy Villas  tại suối Bùi, thôn Gò Bùi, xã Dân Hòa; khu biệt thự sinh thái The Melody Villas; khu Resort Cao Vàng, xóm Rụ, xã Mông Hóa và Đồng Bến Lake View, xã Dân Hạ. Đến thời điểm này, tổng mức đầu tư đã lên tới gần 200 tỷ đồng.  Các khu du lịch đã cơ bản định hình. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Công ty đã chính thức khai trương sân tennis đôi đất nện được đánh giá đẹp nhất miền Bắc tại khu sinh thái The Melody Villas tại thôn Gò Bùi đầu tư khoảng 1,8 tỷ đồng. Các sản phẩm du lịch được Công ty INT đưa vào khai thác và bắt đầu nhận sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. ông Lê Đức Hài, Chủ tịch HĐQT Công ty INT cho biết: Hiện nay, Công ty đang tập trung các nguồn lực hoàn thiện hạng mục xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng bảo đảm hiệu quả đầu tư. Trong đó, đặc biệt đảm bảo môi trường thiên nhiên trong lành, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng sinh thái của du  khách hay như dự án khách sạn 4 sao An Thịnh triển khai tại khu vực Cảng Nghiêng (TPHB) của Công ty CPBĐS An Thịnh Hòa Bình có tổng mức đầu tư khoảng 15 triệu USD cũng đang được tháo gỡ khó khăn tập trung triển khai. ông Vũ Duy Bổng, Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh cho biết: Công ty cơ bản hoàn thiện phần móng và đang huy động các nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, thực hiện mục tiêu xây dựng Khách sạn 4 sao An Thịnh- tiêu chuẩn quốc tế. Đây sẽ trở thành điểm cung cấp các sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của du khách trong và ngoài nước.  

Theo ông Vũ Trung, cán bộ phòng nghiệp vụ du lịch (Sở VH-TT&DL), việc đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch là điều kiện then chốt để nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp không khói trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Đầu tư cho hạ tầng du lịch có hai nguồn là: hạ tầng kỹ thuật du lịch do các doanh nghiệp đầu tư và hạ tầng cơ sở du lịch do Nhà nước đầu tư. Từ năm 2006- 2010, về đầu tư hạ tầng kỹ thuật du lịch, tỉnh ta có 74 dự án đầu tư vào du lịch; 33 dự án đã được cấp phép đầu tư, trong đó có 17 dự án đã đi vào hoạt động với diện tích đất khoảng 654,677 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.309,5 tỷ đồng, thu hút việc làm cho hơn 550 lao động; 41 dự án đang tiến hành các thủ tục đầu tư với diện tích 3.214,8 ha, tổng vốn đăng ký 7.132,6 tỷ đồng. Về đầu tư hạ tầng cơ sở, tổng số vốn đầu tư là 142,59 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương 122,563 tỷ đồng, vốn địa phương 20,027 tỷ đồng.

Tuy vậy, qua số liệu thống kê trên cũng có thể thấy, từ năm 2011 đến nay, do tình hình khủng hoảng kinh tế chung nên nguồn vốn Nhà nước đầu tư vào hạ tầng du lịch hầu như không có. ở tỉnh ta hiện nay, việc đầu tư hạ tầng du lịch cũng chưa được quan tâm đúng mức, hạ tầng kỹ thuật du lịch còn thiếu đồng bộ, các dự án đầu tư quy mô nhỏ, tiêu chuẩn thấp; sự phối hợp thu hút đầu tư, quản lý dự án còn nhiều bất cập. Thực tế, nguồn vốn đầu tư chỉ mới đáp ứng một phần nhu cầu thực tế và thiếu sự liên kết đầu tư khai thác hạ tầng du lịch. Vì vậy, các địa phương không cân đối được nguồn vốn, khiến nhiều công trình hạ tầng du lịch bị kéo dài thời gian, không theo kịp tiến độ dự kiến. Nhiều công trình trình lãng phí do thiếu quy hoạch chungĐây là những khó khăn trong đầu tư hạ tầng phát triển du lịch ở tỉnh ta.

 

Hiện mới chỉ có một số ít doanh nghiệp mạnh mới tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch như: Công ty INT ở xã Dân Hòa (Kỳ Sơn), Công ty BĐS An Thịnh- Hòa Bình đầu tư khách sạn 4 saoCũng có những nhà đầu tư đăng ký đầu tư nhưng triển khai cầm chừng hoặc không triển khai dự án làm lãng phí tài nguyên du lịch. Trong lúc nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng du lịch còn eo hẹp, tỉnh rất cần những nhà đầu tư đủ năng lực về tài chính, chuyên nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch tham gia đầu tư hạ tầng du lịch. Vấn đề đặt ra là cần kết hợp tốt các nguồn lực đầu tư từ ngân sách và các nguồn lực của doanh nghiệp để xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay vẫn có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu và triển khai đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Các cơ quan chức năng cần nâng cao năng lực thẩm định, lựa chọn đúng các doanh nghiệp có năng lực triển khai các dự án du lịch hiệu quả. Đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đôn đốc các dự án dự án du lịch chậm triển khai, kiên quyết xử lý các dự án không triển khai theo cam kết đầu tư. Tránh  tình trạng nhiều doanh nghiệp có năng lực muốn đầu tư lại không có chỗ vì các dự án khác chậm triển khai đã chiếm đất gây lãng phí tài nguyên du lịch. Kết hợp hài hòa các nguồn lực đầu tư, tỉnh ta sẽ có điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch, thực hiện mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch chất lượng và độc đáo, tăng nhanh tỷ trọng du lịch trong cơ cấu kinh tế, gắn phát triển du lịch với tạo việc làm, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

 

                                                                              Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục