Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, nhiều hộ gia đình ở xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) tự nguyện hiến đất, ủng hộ ngày công để làm đường GTNT, xây dựng hệ thống hạ tầng theo tiêu chí NTM.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, nhiều hộ gia đình ở xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) tự nguyện hiến đất, ủng hộ ngày công để làm đường GTNT, xây dựng hệ thống hạ tầng theo tiêu chí NTM.

(HBĐT) - Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đó chính là những yếu tố quan trọng để huyện Lạc Thủy tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua.

 

  Đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư thường trực, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) huyện Lạc Thủy nhấn mạnh: Chính từ việc đẩy mạnh và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể với các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua đã tích cực góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ các cấp... Nhờ vậy, đã tạo được niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố và tăng cường.

 

  Chính nhờ triển khai thực hiện tốt QCDC nên nhân dân đã tích cực đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, công trình phúc lợi công cộng như hệ thống đường GTNT, nhà văn hóa... Cùng với đó, các tầng lớp nhân dân còn được cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện tiếp cận, công khai và phát huy tốt vai trò giám sát trong các vấn đề quan tâm như việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, các quy định về thủ tục hành chính; việc bình xét hộ nghèo; các dự án quy hoạch đất, khu, cụm công nghiệp, KDC; việc kê biên áp giá hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng và các tài sản trên đất thuộc các công trình, dự án đầu tư... Nhờ vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo được sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

 

  Bên cạnh đó, chính quyền các cấp ở Lạc Thủy thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức CT-XH làm tốt công tác vận động, động viên nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình KT-VH-XH ở địa phương. Nhất là khi huyện tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Nhiều địa phương trong huyện đã phát huy vai trò và sự tham gia đóng góp, huy động hiệu quả các nguồn lực từ nhân dân như vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tham gia ngày công, đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình, dự án hạ tầng xã hội ở nông thôn.

 

  Theo thống kê, trong giai đoạn 2010 - 2015, hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện đã có hàng nghìn hộ dân tự nguyện hiến 100.752 m2, trị giá ước 6.393 triệu đồng; tự nguyện hiến tài sản trên đất trị giá ước 4.136 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn đóng góp 200.235 ngày công lao động trị giá khoảng 29.740 triệu đồng, ứng mặt bằng xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn bản, cải tạo đường làng, ngõ xóm, phát dọn, nạo vét kênh mương, hồ đập. Điển hình như gia đình ông Phạm Cao Tuần, thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long đã hiến gần 2.000 m2 đất để mở rộng trường THCS xã. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Khoan Dụ đóng góp 1.070 ngày công lao động, hiến gần 10 nghìn m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Bình hiến gần 1.000 m2 đất và hơn 40 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi... Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện đã có 3 xã (Đồng Tâm, Cố Nghĩa và Phú Lão) được công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt được 16 tiêu chí, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 14 tiêu chí, 4 xã đạt 12 tiêu chí, 1 xã đạt 10 tiêu chí và huyện Lạc Thuỷ cũng được đánh giá là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu về xây dựng NTM trong toàn tỉnh.

 

Cùng với sự phát triển toàn diện các mặt KT-VH-XH, thời gian qua, đời sống người dân ở Lạc Thủy cũng không ngừng được nâng lên. Theo đó, thu nhập bình quân năm 2015 đạt gần 30 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,98%. Đó là kết quả cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện đã tăng cường khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

 

                                                                Mạnh Hùng

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục