Cán bộ, đảng viên xã Trung Bì (Kim Bôi) cập nhật các văn bản của Đảng để chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương.

Cán bộ, đảng viên xã Trung Bì (Kim Bôi) cập nhật các văn bản của Đảng để chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương.

(HBĐT) - Bình quân hàng năm có khoảng 80% tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong tỉnh đạt TS-VM. Con số này chỉ có khi chưa thực hiện Hướng dẫn số 27, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức T.Ư; Kế hoạch số 114, ngày 6/11/2014 của BTV Tỉnh ủy về đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên. Với nhiều điểm mới, việc thực hiện nghiêm túc các văn bản trên ở cơ sở làm giảm mạnh số TCCSĐ đạt TS-VM. Song đã phản ánh thực chất hơn chất lượng TCCSĐ, đảng viên và tác động tích cực trở lại công tác xây dựng Đảng.

 

Toàn tỉnh hiện có 331 Đảng bộ cơ sở, 5 Đảng bộ bộ phận, 330 chi bộ cơ sở, 3.859 chi bộ trực thuộc Đảng ủy với 59.753 đảng viên. Việc đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy những ưu điểm và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Từ đó xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

 

Xác định tầm quan trọng của công tác này, ngay khi Ban Tổ chức T.Ư có Hướng dẫn số 27 với nhiều điểm mới về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 114 về đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hàng năm; Kế hoạch số 115 về kiểm điểm tự phê bình, phê bình hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các văn bản này có một số điểm đáng chú ý: số TCCSĐ được phân loại TS-VM không quá 50% tổng số TCCSĐ của Đảng bộ. Số đảng viên được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 15% số đảng viên hoàn hành tốt nhiệm vụ. TCCSĐ, đảng viên đã được phân loại nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đó thì hủy kết quả và phân loại lại. Ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp tổng hợp kết quả phân loại của tổ chức Đảng cấp dưới; lấy ý liến các ban, ngành, chính quyền, đoàn thể CT-XH cùng cấp có liên quan; thẩm định, tham mưu, trình BTV xem xét, quyết định.

 

Căn cứ các kế hoạch trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành các hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc đánh giá, phân loại đối tượng, nội dung và phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng bảng điểm chi tiết đối với từng loại hình TCCSĐ. BTV cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể CT-XH tổng kết, bình xét thi đua đối với tổ chức, cá nhân làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên.

 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: 14 Đảng bộ trực thuộc vừa hoàn thành gửi kết quả đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên năm 2015. Theo thống kê có 61,63% Đảng bộ cơ sở, 50% Đảng bộ bộ phận, 40,73% chi bộ cơ sở và 53,41% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được đánh giá đạt TS-VM. Về đảng viên có 13,72% đồng chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 88,05% hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn có mặt hạn chế như: chưa tận tụy với công việc, hạn chế trong công tác, sinh hoạt Đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu chưa hoàn thành nhiệm vụ Kết quả này đã cơ bản đảm bảo đúng tỷ lệ theo hướng dẫn và sẽ được báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

 

Thực tế cho thấy, năm 2015 là năm thứ hai các TCCSĐ, đảng viên có sự thay đổi từ nhận thức đến thực hiện trong đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên theo hướng thực chất hơn, khắc phục dần bệnh thành tích. Kết quả đánh giá gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Điều này giúp TCCSĐ, đảng viên thấy rõ thực chất tình hình để kịp thời khắc phục, tránh tình trạng bằng lòng, thiếu tinh thần phấn đấu khi còn những hạn chế mà vẫn được phân loại ở mức cao. Qua khảo sát, tìm hiểu của phóng viên, ban đầu thực hiện theo cách đánh giá mới, một số TCCSĐ cũng thắc mắc nhưng khi được giải thích đã hiểu vấn đề. Tỷ lệ TCCSĐ đạt TS-VM ở một số Đảng bộ có nhích cao hơn 50% một chút chủ yếu là do số TCCSĐ lẻ như 25, 35 khi đánh giá, phân loại làm tròn lên. 

 

Tuy nhiên, theo nhận xét của một số cấp ủy Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, tình trạng nể nang trong phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục triệt để, vẫn còn né tránh, "dĩ hòa vi quý". Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên tuy đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn chưa thực sự đảm bảo thực chất. Để công tác đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên đảm bảo thực chất, khách quan theo tinh thần Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức T.ư và các kế hoạch của Tỉnh ủy, theo đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Các Đảng bộ trực thuộc cần cụ thể hóa các điểm đánh giá phù hợp với từng loại hình TCCSĐ ở địa phương mình. Khi đã có thang điểm rõ ràng thì việc đánh giá, phân loại sẽ thuận lợi, không có thắc mắc.

 

 

                                                                              Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục