(HBĐT) - Từ nhiều năm nay, nuôi gà thả vườn trở thành nghề mang lại nguồn thu nhập khá, được nhiều hội viên nông dân huyện Lương Sơn lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Gà thả vườn dễ nuôi, ít vốn đầu tư, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có và thời gian nhàn rỗi của bà con. Một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế từ nuôi gà thả vườn là gia đình anh chị Trịnh Xuân Hiền - Nguyễn Thị Gấm ở xóm Xum, xã Liên Sơn (Lương Sơn).

Gia đình anh Hiền, chị Gấm được người dân trong vùng biết đến bởi sự cần cù, chịu khó. Từ 2 bàn tay trắng, đến nay, anh chị đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Chia sẻ với chúng tôi về phát triển kinh tế của gia đình, chị Gấm cho biết: “Để có được kết quả như ngày hôm nay là cả một quá trình lao động vất vả,  quyết tâm không ngừng của cả hai vợ chồng. Trước đây, đời sống kinh tế gia đình rất khó khăn, quanh năm gắn bó với cây lúa, cây ngô nhưng vẫn không đủ ăn. Có thời gian, vợ chồng tôi chuyển sang làm công nhân ở các công ty. Nhưng đi làm xa nhà, không chăm sóc được con nhỏ, thu nhập bấp bênh nên vợ chồng trở về nhà, quyết định chuyển sang chăn nuôi. Chúng tôi đi nhiều nơi để tham khảo các mô hình chăn nuôi khác nhau và thấy mô hình nuôi gà thả vườn vừa dễ nuôi, ít vốn đầu tư lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, vợ chồng nuôi gà thả vườn với quy mô nhỏ. Vừa nuôi vừa học hỏi, nghiên cứu thêm tài liệu, sách báo và áp dụng tiến bộ KH-KT nên đàn gà của gia đình mau lớn, ít dịch bệnh”.

 

Khi đã tích lũy được kinh nghiệm, vợ chồng chị Gấm mạnh dạn tăng số lượng đàn gà. Hàng năm, anh chị nuôi từ 2 - 3 lứa gà, mỗi lứa trên 2.000 con. Theo chị Gấm, ngoài khâu tiêm phòng dịch bệnh, phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, cho ăn đúng yêu cầu kỹ thuật đàn gà mới sinh trưởng và phát triển tốt. Cùng với đó, vườn thả cần được khoanh lưới để đảm bảo gà không tiếp xúc với mầm bệnh bên ngoài. Sau khoảng 3,5 - 4 tháng là có thể bán ra thị trường. Khi đã xuất bán phải vệ sinh kỹ chuồng trại, diệt tận gốc các loại bệnh rồi mới nuôi lứa khác.

 

Chị Gấm cho biết thêm: Từ khi nuôi gà đến nay, mỗi năm gia đình xuất bán được 3 lứa gà thịt. Trung bình, mỗi lứa nuôi trên 2.000 con, cho thu khoảng 150 triệu đồng. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật và tuân thủ cách vệ sinh, xử lý chuồng trại, phòng bệnh nên lứa nào gà cũng lớn nhanh và ít bị bệnh.

 

Ngoài nuôi gà, vợ chồng chị thường xuyên duy trì 10 con lợn nái để lấy lợn giống nuôi thương phẩm. Với phương pháp nuôi gối nên lợn thương phẩm nhà anh chị lúc nào cũng có khoảng gần 100 con.  Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật cùng những kinh nghiệm tích luỹ, sự cần cù, đàn lợn nuôi của gia đình phát triển tốt, bình quân mỗi năm xuất chuồng khoảng trên 5 tấn thịt lợn hơi mang lại nguồn thu khoảng gần 200 triệu đồng/năm.

 

Với mô hình nuôi lợn, gà thả vườn, gia đình anh chị Trịnh Xuân Hiền - Nguyễn Thị Gấm đã trở thành một trong những hộ nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện Lương Sơn.

 

                                                       

                                                            Trần Trang (Đài Lương Sơn)

 

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục