Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) đưa vào trồng đại trà cây cà gai leo mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) đưa vào trồng đại trà cây cà gai leo mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Với đặc thù là xã vùng sâu, vùng xa, kinh tế còn nhiều khó khăn, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 2 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Xóm Sỹ là một trong những xóm còn nhiều khó khăn của xã Lạc Sỹ. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích lúa cả năm chỉ có hơn 8 ha. Sau khi có quy hoạch xây dựng NTM, diện tích đất lúa của xóm gần như không còn. Trước thực tế đó, chi ủy xóm Sỹ đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Để làm gương cho nhân dân, bí thư chi bộ Bùi Văn Bó mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng hơn 8 sào mía tím. Sau vụ đầu thu hoạch mía nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân đã học theo ông Bó trồng mía. Không quản ngại vất vả, ông Bó  hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng mía. Cùng với ông Bó, nhiều đảng viên chi bộ Sỹ đã tìm tòi những cây trồng mới như cà gai leo, xạ đen, qua đó từng bước vận động nhân dân mạnh dạn đưa vào đồng đất những cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế.  

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp không phải là câu chuyện của riêng chi bộ xóm Sỹ. Đồng chí Bùi Văn Tiệp, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Lạc Sỹ là xã vùng 135, kinh tế gặp nhiều khó khăn. ở đây, ruộng nước canh tác ít, trình độ thâm canh của bà con hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn còn nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại. Nhận thức từ tình hình thực tế, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lạc Sỹ   lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 -2020, cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định muốn thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân cần phát huy lợi thế, tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của  Nhà nước.  

Thực hiện chủ trương này, Đảng bộ xã đặc biệt coi trọng vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bùi Văn Tiệp cho biết thêm: Vì là xã vùng đặc biệt khó khăn nên Lạc Sỹ được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước. Hiện nay, các dự án XĐ -GN đang được triển khai để giúp người dân Lạc Sỹ từng bước thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đều đòi hỏi có đối ứng khoảng 10 - 20% của hộ dân nhưng nhiều hộ còn ỷ lại, đòi hỏi sự đầu tư 100% từ Nhà nước. Nhận thức đó của người dân đã làm hạn chế hiệu quả các dự án. Chính vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong tuyên truyền, không những vậy phải làm thực và xây dựng những mô hình thực để người dân thấy được hiệu quả, từ đó áp dụng nhân rộng. Bên cạnh đó, xã đã chỉ đạo các đoàn thể tín chấp với ngân hàng để tạo nguồn vốn cho nhân dân thực hiện chuyển đổi. Thực tế khi người dân đã hiểu và làm theo thì dự án được duy trì, mang lại hiệu quả bền vững.  

Nhờ cách làm này, đến nay, trên địa bàn xã có nhiều mô hình bắt nguồn từ các dự án đầu tư của Nhà nước nhưng đã được duy trì thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu như mô hình nuôi ong mật; trồng cây cà gai leo, xạ đen tại tất cả các xóm; mô hình chăn nuôi lợn bản địa; trồng khoai lang, trồng cây có củ lấy bột... Từ những mô hình đã góp phần XĐ -GN bền vững cho nhân dân.

                                                         

                                                                               PL

 

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục