(HBĐT) - Sáng 8/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có Văn bản số 127/BCH-VP về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

(HBĐT) - Chiều 7/9, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và các đồng chí trợ lý, thư ký của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Hòa Bình

( HBĐT) - Sáng 7/9/2022, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, công bố Quyết định số 545/QĐNS/TW, ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022; kế hoạch, lịch làm việc của đoàn kiểm tra tại tỉnh Hòa Bình. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phó trưởng đoàn kiểm tra. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy các sở KH&ĐT, TN&MT, đại diện thường trực Thành ủy Hòa Bình, Huyện ủy Tân Lạc.

Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra của đoàn Kiểm tra Ban Nội chính Trung ương tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 6/9, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính T.Ư do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư làm trưởng đoàn đã làm việc với BTV Tỉnh ủy nhằm triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy Hòa Bình, Huyện ủy Cao Phong.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Trên 239 nghìn học sinh, sinh viên của tỉnh nô nức bước vào năm học mới

(HBĐT) - Sáng nay (5/9), các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai giảng và "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2022 - 2023.

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2022 - 2023

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho ngành Giáo dục.

Dấu ấn việc học tập và làm theo Bác ở huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành năm 2021, huyện Yên Thuỷ được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là đơn vị dẫn đầu các huyện, thành phố với thang điểm 89/100 điểm. Kết quả này thể hiện những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền trong chuyển đổi, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân của huyện Yên Thuỷ.

60 năm khắc ghi lời Bác dạy

(HBĐT) - "Tại nơi đây, tròn 60 năm trước, cũng một ngày giữa tháng 8 nắng đẹp như hôm nay, Bác Hồ kính yêu đã về thăm nhà trường. Tôi nhớ rõ, khi Bác đứng đây nói chuyện với toàn trường, lớp chúng tôi được xếp thứ tự đứng ở phía tay phải của Bác, gần vị trí bây giờ đang trồng cây vú sữa… Khi đó, chúng tôi xúc động lắng nghe từng lời Bác dạy, đến bây giờ vẫn vẹn nguyên ký ức trong tim…” - bà Đinh Thị Biên, cựu học sinh khóa 5 của trường Thanh niên lao động Xã hội chủ nghĩa (TNLĐ XHCN) Hòa Bình tự hào kể lại trong ngày trở về thăm trường cũ, nay là di tích lịch sử văn hóa Địa điểm Bác Hồ về thăm Trường TNLĐ XHCN Hòa Bình, xã Yên Mông (TP Hòa Bình).

Khắc ghi mốc son lịch sử Quốc khánh 2/9/1945, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình nguyện đồng thuận xây dựng quê hương phát triển

BÙI VĂN KHÁNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
(HBĐT) - Ngược dòng lịch sử, đối với tỉnh miền núi Hòa Bình, giai đoạn 1939 - 1945 là thời kỳ phong trào cách mạng được bén rễ sâu chắc, tỏa rộng trong Nhân dân các dân tộc và đạt được những thắng lợi vẻ vang. Đây cũng là thời kỳ hình thành Đảng bộ tỉnh. Từ đây, Hòa Bình đã có một bộ tham mưu, hạt nhân trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nên mọi thắng lợi của phong trào cách mạng địa phương. 

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2022), cũng là kỷ niệm 53 năm Ngày Bác Hồ đi xa, sáng 1/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

(HBĐT) - Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tháng 8, cho ý kiến vào công tác giảm nghèo bền vững; các dự án, công trình trọng điểm dự kiến khởi công trong năm 2022 và một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ và viếng Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hoà Bình

(HBĐT) - Sáng nay 31/8, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022), đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ và viếng Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hoà Bình.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

( HBĐT)- Sáng 31/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm và tặng quà chiến khu cách mạng tại huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), chiều 30/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm, tặng quà cán bộ và Nhân dân Chiến khu cách mạng Mường Khói tại xã Ân Nghĩa và xã Tân Mỹ (Lạc Sơn). Cùng đi có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở LĐ-TB&XH, Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn.

Triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

( HBĐT) - Ngày 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026:
Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển KT – XH tỉnh

(HBĐT)-Chiều 29/8, tại hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã diễn ra Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Kỳ họp. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điều hành Kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia điều hành kỳ họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu dự Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng Bí thư gửi tới toàn thể các đại biểu cũng như toàn thể Hội viên hội chữ thập đỏ trong cả nước những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình nhất.

Hội thảo khoa học về mối quan hệ song phương đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 29/8, tại trụ sở Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức hội thảo khoa học mang chủ đề "60 năm quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam”, dưới sự chủ trì của đồng chí Khamphanh Pheuyavong - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua

Sáng 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, đã được thông qua tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X đã gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu dự Đại hội XI và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

(HBĐT) - Sáng 27/8, tại thành phố Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào Vùng với chủ đề "Tiềm năng - Cơ hội - Hợp tác phát triển".

Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11 về phát triển vùng trung du, miền núi phía Bắc

Nghị quyết số 11-NQ/TW xác định rõ vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là hình mẫu phát triển xanh của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long: Phân công mỗi cán bộ chủ chốt từ cấp phó các ban xây dựng Đảng, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phụ trách một xã, phường, thị trấn

(HBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chiều 26/8. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.