(HBĐT) - Ngày 30/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa (DSVH) mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách DSVH phi vật thể bảo vệ khẩn cấp. Tham dự có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; lãnh đạo Viện Âm nhạc; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đắk Lắk, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

Tuần làm việc thứ 2: Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng và phát thanh, truyền hình trực tiếp

Trong tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 3 (từ 30/5- 3/6), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Thủ tướng dự khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022

Tối 28/5, tại thành phố Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 do tỉnh Sơn La phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

(HBĐT) - Chiều ngày 27/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) tại tuyến đầu dự án (Km29 đường Hòa Lạc - Hòa Bình, phường Kỳ Sơn - TP Hòa Bình). Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thống nhất quy định về bảo hiểm vi mô trong dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Theo chương trình, chiều 27/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là một trong những dự án Luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV: Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án Luật quan trọng

(HBĐT) - Sáng 26/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; nghe Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

Khảo sát công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sáng 26/5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) trên địa bàn tỉnh (BCĐ 38 tỉnh) do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ làm trưởng đoàn đã làm việc với BTV Huyện ủy Đà Bắc về nội dung khảo sát công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong DNNKVNN trên địa bàn huyện.

Ngày 26/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Trong ngày làm việc thứ 4 của kỳ họp thứ 3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần Nhà nước thống nhất quản lý về giá

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, chiều 25/5, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tại tổ

(HBĐT) - Chiều 24/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, Phú Yên, Vĩnh Long.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

Ngày 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 24/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận ở tổ về những nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế và xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV:
Xử lý nghiêm vi phạm trong mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư

Chiều 23/5, Quốc hội nghe Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Sáng 23/5, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ ba của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể theo hình thức tập trung.

Tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cho cả giai đoạn

Ngày 23/5, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3.

Ứng phó nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

(HBĐT) - Từ ngày 21-23/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; dự báo mưa còn có khả năng kéo dài.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huy chương cho các Đội tuyển bóng đá nam đạt thành tích cao tại SEA Games 31

Tối 22/5, ngay sau khi Đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Đội tuyển U23 Thái Lan, bảo vệ thành công ngôi Vô địch môn bóng đá Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã xuống sân chúc mừng và trao Huy chương tặng Đội tuyển U23 Indonesia, Đội tuyển U23 Thái Lan và Đội tuyển U23 Việt Nam.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5

(HBĐT) - Ngày 20/5, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị của BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV: Nhiều quyết sách nhằm phục hồi nền kinh tế, hỗ trợ người lao động trong điều kiện bình thường mới sau đại dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 23/5, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV sẽ chính thức khai mạc và dự kiến bế mạc ngày 17/6. Đây là kỳ họp diễn ra dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tham dự kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về những nội dung kỳ họp cũng như công tác chuẩn bị, sự tham gia của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Chiều 19/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 19/5, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Khắc ghi lời Bác dặn, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hòa Bình. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã 4 lần về thăm tỉnh, gửi hàng chục bức thư, bức điện cùng những lời căn dặn động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về một số kết quả nổi bật của tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những định hướng trong thời gian tới.

Quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, phát triển đô thị

(HBĐT) - Sáng 18/5, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06-NQ/TW).

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - cội nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, ghi nhớ lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ