(HBĐT) - Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau hơn 30 năm tái lập, Báo Hòa Bình luôn xác định việc tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh, đặc biệt là các cơ quan báo chí, đối tác truyền thông trong và ngoài nước có vai trò hết sức quan trọng. Qua đó, giúp Báo Hòa Bình ngày càng phát triển, bắt nhịp xu hướng mới để hoạt động báo chí đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.


Năm 2020, Báo Hòa Bình và huyện Lương Sơn đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Báo Hòa Bình đã tuyên truyền toàn diện, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, không thể không nói tới sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương cũng như các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Theo đó, hàng năm, Báo Hòa Bình đã phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố mở trên 20 chuyên trang, chuyên mục hàng tháng, tuyên truyền chuyên sâu về các vấn đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế tập thể - HTX, công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; diễn đàn doanh nghiệp - hợp tác xã; vấn đề phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo an sinh xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình... Đồng thời, Báo Hòa Bình đã ký kết chương trình tuyên truyền, quy chế phối hợp với 7 huyện và nhiều sở, ngành như: UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở VH-TT&DL, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc, Điện lực Hòa Bình; Cục thuế, một số chi nhánh ngân hàng... Qua đó giúp công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, nâng cao chất lượng nội dung.

Song song với đổi mới nội dung, hình thức báo in, những năm gần đây, Báo Hòa Bình điện tử có sự tiến bộ vượt bậc với việc tuyên truyền bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường; cập nhật nhanh, chính xác các vấn đề thời sự cũng như các lĩnh vực đời sống xã hội trong tỉnh, trong nước và trên thế giới. Tính đến đầu tháng 8/2022, đã có trên 327 triệu lượt bạn đọc trong tỉnh, trong nước và 204 quốc gia, vùng lãnh thổ truy cập, theo dõi thông tin trên Báo điện tử (bình quân mỗi ngày có trên 14 vạn lượt bạn đọc truy cập. Từ đây đã góp phần quảng bá hình ảnh, con người Hòa Bình đến với bạn bạn bè trong và ngoài nước.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đã được chú trọng. Bên cạnh báo in và các phiên bản điện tử, Báo Hòa Bình đã và đang mở rộng thông tin sang mạng xã hội như: Facebook, kênh Youtube, Google new, Tiktok. Báo Hòa Bình đã ký hợp đồng đưa báo lên sạp thương mại điện tử… Bước tiến này đã giúp báo ngày càng nâng cao chất lượng, tăng tính hấp dẫn của sản phẩm thông tin đối với độc giả và đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Để bắt nhịp với xu hướng phát triển và thường xuyên được học hỏi, cập nhật cái mới, hàng năm, Ban Biên tập Báo Hòa Bình luôn quan tâm tổ chức các đoàn công tác cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng làm báo đa phương tiện trên báo điện tử và về công tác chế bản, trình bày meket đối với báo in tại các cơ quan báo chí ở T.Ư và các tỉnh, thành phố, từ đó áp dụng phù hợp với thực tế của đơn vị. Ban Biên tập cũng nhiều lần mời các giảng viên, nhà báo giàu kinh nghiệm của T.Ư về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí viết về công tác xây dựng Đảng; về thể loại ký - phóng sự; làm báo trên điện thoại thông minh; kỹ năng chụp ảnh báo chí... nhờ đó đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí.

Bình Giang


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục